Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Quảng Trị: Cứu sống trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết do tập ăn cơm sớm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Trị: Cứu sống trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết do tập ăn cơm sớm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Quảng Trị: Cứu sống trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết do tập ăn cơm sớm
Sau 28 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục sức khoẻ và được xuất viện. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, vừa cấp cứu thành công trường hợp trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi, trong tình trạng nguy kịch.

Vào ngày 4/10, Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận bệnh nhi Y.M. (5 ngày tuổi, nặng 2,7kg), được sinh tại nhà ở bản A Ky (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), trong tình trạng sốt cao, khó thở, bụng chướng và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Cháu Y.M. điều trị tại bệnh viện với triệu chúng thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết. Ảnh: BVCC.
Cháu Y.M. điều trị tại bệnh viện với triệu chúng thủng dạ dày do ăn cơm, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết. Ảnh: BVCC.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy trong quá trình sinh và chăm sóc trẻ, người nhà do điều kiện kinh tế và nhận thức còn hạn chế đã tự xử lý rốn và chăm sóc sau sinh bằng các phương pháp dân gian, không đảm bảo vô khuẩn. Trẻ cũng được cho ăn thức ăn đặc quá sớm, khi hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dẫn đến tổn thương đường ruột và nhiễm khuẩn nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ Khoa Nhi đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật xử lý tổn thương, điều trị kháng sinh tích cực, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 28 ngày điều trị và chăm sóc, sức khỏe của bé đã ổn định, bú tốt và được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, việc sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà bằng các dụng cụ không đảm bảo vô khuẩn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ Hân khuyến cáo, trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn trong ít nhất 4 tháng đầu đời và không nên cho ăn bất kỳ loại thức ăn đặc nào trước 6 tháng tuổi. Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường như sốt, bỏ bú, khó thở, chướng bụng… để được khám và điều trị kịp thời.

Xuân Thi