Quảng Trị: Cảnh báo nguy cơ sạt, sụt đất
Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.
Ngày 28/10, theo báo cáo nhanh về tình hình mưa lớn, ngập lụt trên địa
bàn tỉnh (tính đến 16h30’) của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng
Trị, trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất
to, như: Tà Rụt 231mm, 
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến 10-40mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã gây ra ngập lụt, chia cắt tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã… Tính đến 16h30’ cùng ngày, có khoảng 663 hộ/1.965 nhân khẩu trên địa bàn toàn tỉnh bị ngập, 137 hộ/385 nhân khẩu (tại các xã: Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy và Diên Sanh) sơ tán, di dời.
Trong ngày 27/10, đã có 2 chiếc tàu gặp sự cố trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, gồm: tàu chở hàng mang số hiệu NĐ 3464, bị trôi vào mắc cạn, cách bờ biển xã Ninh Châu khoảng 100m và tàu kéo sà lan số hiệu HP 6305, bị chìm cách bến cá thôn Tân Thuận (xã Cam Hồng) khoảng 150m. 6 thuyền viên trên 2 tàu này đã vào bờ an toàn.

Tất cả các hồ đập trên địa bàn tỉnh an toàn. Trong đó, tính đến 13h cùng ngày, dung tích tại 35 hồ chứa do Công ty TNHH MTV QLKTCT TL Quảng Bình quản lý khai thác đạt 332,33 triệu m3 nước tương đương 82,54% dung tích thiết kế, các hồ chứa vận hành bằng tràn xả sâu chưa tích nước.
Còn tính đến 16h cùng ngày, dung tích tại các hồ đập do Công ty TNHH MTV QLKTCT TL Quảng Trị quản lý khai thác đạt 162,43 triệu m3 nước tương đương 87,37% dung tích thiết kế.