Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Quảng Ninh: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh đầu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quảng Ninh: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh đầu năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, đã có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua các cửa khẩu Quảng Ninh, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu báo cáo của Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong tháng 1, kim ngạch đạt 423 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 245 triệu USD, nhập khẩu đạt 178 triệu USD). Số thu NSNN tính từ đầu năm 2026 đến ngày 28/1 đạt 257,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025.

Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái giám sát phương tiện XNC.
Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái giám sát phương tiện XNC.

Năm 2025 ghi dấu kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Đơn vị đã thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp mới tham gia XNK qua địa bàn, nâng tổng số doanh nghiệp làm thủ tục XNK qua địa bàn lên 2.177 doanh nghiệp; kim ngạch XNK đạt trên 6,2 tỷ USD; số thu NSNN từ XNK đạt trên 3.024 tỷ đồng; tăng 27% về kim ngạch, tăng 20% về số thu NSNN so với cùng kỳ năm 2024.

Trong ngày 28/1, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái với Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao của các bên trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp trên cơ sở đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và cùng phát triển.

Các lái xe trung chuyển làm thủ tục XNK hàng hóa qua Cửa khẩu Bắc Lân 2. Ảnh: Hữu Việt.
Các lái xe trung chuyển làm thủ tục XNK hàng hóa qua Cửa khẩu Bắc Lân 2. Ảnh: Hữu Việt.

Tại lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc) thuộc cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), hoạt động XNK ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các mặt hàng XNK qua cửa khẩu ngày càng đa dạng, từ thủy sản đông lạnh, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ đến giày dép, phụ tùng ô tô, máy móc chuyên dùng.

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, đã có 24 doanh nghiệp thực hiện thủ tục XNK qua lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa, tăng 16 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 1/2026, đơn vị đã thu hút thêm 14 doanh nghiệp mới, tạo động lực tăng trưởng chung.

Cán bộ Hải quan khu vực VIII giám sát hàng hóa XNK tại Cảng Cái Lân.
Cán bộ Hải quan khu vực VIII giám sát hàng hóa XNK tại Cảng Cái Lân.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 1 của Chi cục Hải quan khu vực VIII, trong tháng có 1.154 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (310 doanh nghiệp trong tỉnh, 844 doanh nghiệp ngoài tỉnh); tổng kim ngạch các loại hình là 2,1 tỷ USD, tăng 16,1% về kim ngạch so với tháng trước.

Những dấu hiệu tích cực đầu năm 2026 cho thấy, ngành Hải quan Quảng Ninh đang quyết tâm đạt được số thu xuất nhập khẩu đề ra là 18.300 tỷ đồng trong cả năm 2026 - cao hơn mức mà tỉnh Quảng Ninh đã đề ra trong Nghị quyết số 318/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 là 17.500 tỷ đồng.

XNK hàng hoá tại Cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Nguyễn Quý.
XNK hàng hoá tại Cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Nguyễn Quý.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Khu vực VIII, để quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Chi cục xác định tiếp tục duy trì ổn định nguồn thu đã có, đồng thời mở rộng nguồn thu mới; cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả hải quan số, hải quan thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng tính thuận tiện, thông thoáng, minh bạch cho doanh nghiệp.

Ngành Hải quan Quảng Ninh tập trung các giải pháp tăng cường kiểm soát, chống thất thu; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, tập trung triển khai đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nguyễn Quý