Quảng Ninh: Ổn định thị trường, bảo đảm nguồn hàng Tết
Các ngành chức năng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ động triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung hàng hoá chất lượng, dồi dào ổn định đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán.
Tăng năng lực cung ứng hàng hóa
Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có tốc độ phát triển thương mại nhanh với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 18 - 20% trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 68.667 tỷ đồng; tổng doanh thu thương mại điện tử đạt hơn 16.511 tỷ đồng.
Hạ tầng thương mại rộng khắp toàn tỉnh với 26 siêu thị, 7 trung tâm thương mại, 135 chợ truyền thống, 409 cửa hàng tiện lợi; 23 Trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP... Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng 24.000 cửa hàng/hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm; 1.701 cơ sở sản xuất rượu thủ công; 201 cơ sở bán lẻ rượu; 421 cơ sở bán lẻ thuốc lá; 548 cửa hàng kinh doanh khí LPG; 178 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 5 kho xăng dầu đầu mối, kho thương mại với tổng quy mô gần 337.000 m³.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa chất lượng, dồi dào ổn định, Sở Công Thương đã có nhiều giải pháp chỉ đạo nguồn cung, tăng năng lực cung ứng hàng hóa lên 25%. Tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 đạt 1.500 tỷ đồng.
"Hàng hóa gồm đầy đủ các nhóm thiết yếu, thực phẩm tươi sống, đồ khô, sản phẩm OCOP, sản phẩm quà Tết, đồ gia dụng và hàng may mặc và tỷ trọng hàng hóa do Việt Nam sản xuất chiếm trên 80% trên kệ hàng tại các đơn vị kinh doanh. Điều này cho thấy sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và lượng lớn khách du lịch đến Quảng Ninh dịp Tết", ông Giang đánh giá.
Bà Phạm Lữ, Giám đốc Siêu thị GO! Hạ Long thông tin: Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2026, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, bắt đầu trưng bày và bán hàng Tết ngay từ cuối tháng 11/2025. Các nhóm hàng thiết yếu được bổ sung đầy đủ, với tổng quy mô dự trữ hàng hóa Tết khoảng 120 tỷ đồng, tăng khoảng 15 – 20% so với các năm trước. Đồng thời, đơn vị cũng đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm nguồn hàng dồi dào, ổn định trong suốt dịp trước, trong và sau Tết.
Đối với các cơ sở sản xuất như Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu, ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty cho biết: Đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm cung ứng 100.000 sản phẩm miến để phục vụ thị trường trong dịp Tết. Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, đơn vị cũng chú trọng cải tiến mẫu mã bao bì để đáp ứng nhu cầu làm quà biếu, quà tặng Tết.
Không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá
Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Với việc chủ động từ xa, từ sớm, đến nay, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết luôn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách. Giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định so với cùng kỳ, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
"Dịp Tết Nguyên đán, nhân dân được nghỉ Tết sớm, thời gian nghỉ Tết dài nên nhu cầu đi lại, du lịch, tiêu dùng của người dân tăng cao, giá cả một số nhóm ngành hàng, dịch vụ có xu hướng tăng nhẹ từ 5 - 10% như vận chuyển khách, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng rau, củ, quả và các nhóm hàng phục vụ trưng bày như hoa, cây cảnh, đồ trang trí. Giá xăng dầu biến động giảm nhẹ dịp cuối năm, góp phần ổn định giá bán hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng chịu tác động trực tiếp của giá xăng dầu", ông Giang chia sẻ thêm.

Dự kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp trở ra, hoạt động mua sắm của nhân dân và du khách sẽ trở nên rất sôi động. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị sẽ mở toàn bộ các quầy thanh toán tiền hàng, các điểm dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị và bổ sung thêm một số điểm thanh toán trong đơn vị để giúp người tiêu dùng thanh toán hàng hóa được nhanh chóng, thuận tiện. Một số cơ sở như siêu thị GO! Hạ Long, siêu thị MM mega Market, siêu thị TTP Cẩm Phả, siêu thị điện máy HC,… đã có phương án về thời gian đóng mở cửa sớm hơn và đóng cửa bán hàng muộn hơn so với thời điểm hiện tại từ 60 - 90 phút mỗi ngày để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và khách du lịch từ ngày 10/2 đến hết ngày 16/2 (ngày 29 tháng Chạp).
Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cả trong khâu vận chuyển, kho lưu trữ, tiêu thụ và trên thương mại điện tử; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm nhất là ở các chợ truyền thống...