Quảng Ngãi: Thủy điện sẵn sàng xả nước điều tiết ứng phó mưa lớn
Hiện mực nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong ngưỡng an toàn. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu theo dõi sát, sẵn sàng xả lũ điều tiết nếu mưa lớn.

Ngày 22/10, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đi kiểm tra đê chắn sóng tại xã An Phú.
Tại buổi kiểm tra, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (chủ đầu tư) báo cáo tiến độ thi công và phương án ứng phó với bão số 12, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn trong tối 22/10.
Ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng chỉ huy, nhân lực tại hiện trường trong thời điểm mưa bão; tạm dừng thi công và di dời thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trong tình huống xấu nhất.
Ông Nguyễn Hoàng Giang cho hay, đã nắm được thông tin dự báo lượng mưa rất lớn. Trong những ngày qua, UBND tỉnh đã phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi tình hình các hồ thủy lợi, thủy điện lớn trên địa bàn.
“Hiện các hồ chứa đều trong ngưỡng an toàn và vẫn còn sức chứa lớn. Tuy nhiên, tôi yêu cầu phải theo dõi sát sao, sẵn sàng xả nước điều tiết khi có mưa lớn. Tất cả hành động ứng phó thiên tai không dựa trên báo cáo mà phải căn cứ vào thực tế”, ông Nguyễn Hoàng Giang nói.
Theo ông Bùi Đức Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn các xã phía Đông của tỉnh có 122 hồ chứa có tràn tự do và 5 hồ có cửa van điều tiết. Hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi tại khu vực này đạt trung bình khoảng 56,5% (trong đó hồ có tràn tự do đạt 68,8%, hồ có cửa van điều tiết đạt 55,5%). Hồ chứa nước Nước Trong hiện đạt 55,4% dung tích thiết kế.

Ở các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, có 69 hồ chứa có tràn tự do và 15 hồ có cửa van điều tiết. Dung tích các hồ tại khu vực này đạt trung bình khoảng 86,4% (trong đó hồ có tràn tự do đạt 84,7%, hồ có cửa van điều tiết đạt 87,3%). Đáng chú ý, có 43 hồ tràn tự do đã đầy 100% dung tích. Hồ chứa Thủy điện Đăk Đrinh hiện đạt 74,16% dung tích.
Liên quan vấn đề này, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các biện pháp điều tiết, ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ đập và vùng hạ du.
Theo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp tại đập, hồ chứa, công trình Thủy điện Đăk Đrinh năm 2025 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Đrinh đã kích hoạt phương án ứng phó ở cấp độ cao nhất, tổ chức trực 24/24h tại hiện trường và phòng điều hành, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng, thủy văn để chủ động điều tiết hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Trưởng phòng kỹ thuật, an toàn Công ty CP Thủy điện Đăk Đrinh cho biết, hiện nay Thủy điện Đakđrinh đang thực hiện lệnh điều tiết hồ chứa theo phương án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Đơn vị đã kích hoạt phương án “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.
Ông Nghĩa cho biết thêm: “Mực nước hồ hiện ở cao trình 402/410m, và chúng tôi vẫn đang xả tràn điều tiết để đưa mực nước về mức đón lũ thấp nhất là 400m. Trong những ngày qua, thủy điện đã vận hành xả tràn với lưu lượng từ 20m³/giây đến 200m³/giây để hạ thấp mực nước hồ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình và điều tiết hợp lý cho vùng hạ du trước diễn biến của bão số 12”.