Quảng Ngãi: Sôi động giải đua thuyền độc mộc trên sông Đăk Bla
Ngày 22/2, trên sông Đăk Bla, đoạn qua phường Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Theo đó, giải năm này có sự tham gia của 5 xã, phường dọc ven sông Đăk Bla, với 32 vận động viên tranh tài ở hai cự ly 400m và 1.000m. Trong suốt thời gian thi đấu, các tay chèo đã mang đến nhiều màn rượt đuổi quyết liệt, kịch tính, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên dòng sông.
Vận động viên A Bluh (dân tộc Gia Rai, đội xã Sa Bình) cho biết, thuyền độc mộc là phương tiện gắn bó lâu đời với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Để đưa thuyền về đích nhanh nhất, người chèo phải có kỹ thuật khéo léo, sức bền và sự dẻo dai. Giải đấu cũng là dịp góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Thuyền độc mộc từ lâu đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, gắn với đời sống, lao động sản xuất và đi lại của người dân vùng đồng bào DTTS. Những năm gần đây, hoạt động đua thuyền độc mộc được đánh giá có tiềm năng lớn trong phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng.
Theo Ban tổ chức, giải đua được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của địa phương.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các vận động viên ở hai nội dung. Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội xã Sa Bình; giải Nhì xã Ngok Bay; giải Ba phường Kon Tum và giải Khuyến khích xã Ia Chim.