Quảng Ngãi: Khẩn cấp neo đậu tàu thuyền, biên phòng ứng phó bão số 13
Từ chiều 4 đến sáng 5/11, tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều tàu lần lượt cập bến để trú tránh bão số 13. Ngư dân khẩn trương gia cố dây buộc và kiểm tra hệ thống bơm nước để phòng ngừa sự cố khi bão đổ bộ.

Ông Lê Ngọc Thanh (58 tuổi), ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu cá QNg 92621TS công suất 450CV cho biết: “Sau khi ổn định việc neo đậu, các thuyền viên đều rời tàu, cắt toàn bộ nguồn điện để phòng nguy cơ chập cháy. Neo đậu ở khu vực này thì không sợ trôi dạt”.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, ngư dân toàn tỉnh Quảng Ngãi, chủ động đưa tàu thuyền vào bờ từ sớm. Riêng tại phường Sa Huỳnh, từ chiều 4/11 đến sáng 5/11 đã có 160 tàu cá vào neo đậu an toàn.

Lực lượng Biên phòng Sa Huỳnh cử cán bộ túc trực tại cảng, tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân gia cố phương tiện, tuyệt đối không ra khơi khi bão còn hoạt động gần Biển Đông.

Trung tá Lê Thành Đồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, đơn vị thường xuyên cập nhật hướng di chuyển của bão, thông báo kịp thời đến ngư dân và phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt ở vùng biển Bắc Trung Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nhanh chóng vào bờ trú tránh. Đồng thời, lực lượng biên phòng tiến hành kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu đúng quy định để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại khu vực xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hải cũng xuống tận bãi biển hỗ trợ ngư dân kéo thúng, thu lưới, đưa ngư cụ và phương tiện nhỏ lên bờ. Ngư dân Nguyễn Bốn, ở thôn An Cường, xã Vạn Tường chia sẻ: “Nghe nói bão số 13 rất mạnh, tôi lo lắm nên từ chiều đã đưa hết thúng, lưới lên bờ, không dám ra biển nữa”.

Thiếu tá Tạ Đình Viên, Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Hải cho biết: “Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án ứng phó bão, giảm thiểu thiệt hại cho dân. Thông qua hệ thống đài canh cộng đồng, đơn vị kết nối với các phương tiện còn hoạt động trên biển để hướng dẫn nơi trú tránh an toàn. Đối với thuyền thúng, phương tiện nhỏ, cán bộ trực tiếp hỗ trợ đưa lên bờ và tuyên truyền người dân gia cố nhà cửa, sẵn sàng ứng phó triều cường".

Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu cá với hàng chục nghìn lao động. Trong đó, 417 tàu với 4.753 lao động đang hoạt động ngoài khơi; 6.005 tàu còn lại đã vào neo đậu an toàn. Tất cả phương tiện đều đã nhận được thông tin dự báo, hướng di chuyển của bão Kalmaegi để chủ động phòng tránh.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản. Các lực lượng biên phòng, công an, quân sự và đội xung kích phòng chống thiên tai được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất, sẵn sàng cơ động ứng cứu, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.