Quảng Ngãi: Đặc khu Lý Sơn chủ động ứng phó bão số 12
Ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã yêu cầu các phòng, đơn vị chức năng và nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh, An Hải chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 (tên quốc tế Fengshen) đang hoạt động trên Biển Đông.

Theo ông Huy, UBND đặc khu Lý Sơn chỉ đạo Phòng Kinh tế, Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng nghiệp đoàn nghề cá theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn người và tài sản.
Các đơn vị được yêu cầu giữ liên lạc thường xuyên với ngư dân, rà soát, kiểm đếm toàn bộ phương tiện đang hoạt động trên biển, lập danh sách cụ thể các tàu thuyền ở khu vực nguy hiểm (nếu có), gửi báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu để theo dõi, chỉ đạo.

“Hiện nay, toàn huyện đảo có 37 tàu với 458 thuyền viên còn hoạt động trên biển, trong đó vùng biển Hoàng Sa có 7 tàu/74 thuyền viên (2 tàu đang chạy vào bờ), vùng biển Trường Sa có 29 tàu/376 thuyền viên, và phía Nam có 1 tàu/8 thuyền viên. Tất cả các tàu thuyền này đều đã nhận được thông tin về cơn bão số 12”, ông Nguyễn Văn Huy khẳng định.
Trước đó, tại cuộc họp ngày 19/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật thông tin, hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ, đập thủy lợi an toàn theo diễn biến mưa lũ.
Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao theo dõi chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp triển khai công tác chống khai thác IUU. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng người dân.
UBND các xã, phường và đặc khu Lý Sơn cũng được chỉ đạo rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện.

Đối với các trường học nằm trong khu vực có thể bị ảnh hưởng, ông Đỗ Tâm Hiển đề nghị chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết diễn biến xấu. Các địa phương được quyền chủ động quyết định phương án ứng phó bão, lũ trong phạm vi thẩm quyền, đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân và tài sản; đồng thời báo cáo kịp thời UBND tỉnh khi phát sinh tình huống mới để được chỉ đạo xử lý.