Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phủ Thông nỗ lực xóa nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phủ Thông nỗ lực xóa nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là địa bàn miền núi, còn nhiều khó khăn về hạ tầng và điều kiện sản xuất, song với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Phủ Thông (Thái Nguyên) đã có nhiều cách làm sáng tạo, từng bước giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo.

Vươn lên thoát nghèo

Xã Phủ Thông nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Thái Nguyên, được hợp nhất từ bốn đơn vị hành chính gồm xã Vi Hương, Lục Bình, Tân Tú và thị trấn Phủ Thông theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của Trung ương. Với tổng diện tích tự nhiên 9.694 ha, xã hiện có 26 thôn, dân số trên 13.300 người thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp và kinh doanh tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập bình quân đạt 46,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều vẫn ở mức 12,7%.

Công tác tuyên truyền, vận động được xã coi là khâu then chốt, đặc biệt xã Phủ Thông đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ thoát nghèo. Xã tập trung hỗ trợ hộ nghèo đa chiều phát triển sinh kế bền vững. Năm 2025, xã đã triển khai 03 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, gồm: dự án chăn nuôi gà thịt, dự án chăn nuôi trâu sinh sản và dự án chăn nuôi ngựa sinh sản. Các dự án này được thiết kế phù hợp điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và khả năng lao động của người dân, giúp hộ nghèo có việc làm ổn định, từng bước cải thiện thu nhập.

Một trong những hoạt động nâng cao năng lực cho người dân trên địa bàn xã Phủ Thông
Một trong những hoạt động nâng cao năng lực cho người dân trên địa bàn xã Phủ Thông

Ngoài ra, xã còn lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai thêm 04 dự án khác, gồm: chăn nuôi vịt cổ xanh, trồng cây sa nhân tím, chăn nuôi dê sinh sản và trồng cây khoai tây. Đây đều là những mô hình kinh tế có giá trị, giúp người dân đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro trong sản xuất và hình thành hướng đi bền vững hơn cho kinh tế hộ gia đình.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, thị trường tiêu thụ nông sản – những yếu tố có tác động trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân – UBND xã Phủ Thông đã linh hoạt huy động, tận dụng nguồn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Trong đó, đáng chú ý là dự án “Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng nghèo” do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) của Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ. Thông qua dự án này, người dân Phủ Thông không chỉ được hỗ trợ về vật chất mà còn được nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

“Trao cơ hội” và “khơi dậy ý chí”

Cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện đã mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, đóng vai trò kết nối sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân bán nông sản ổn định, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Các mô hình như chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu, phát triển cây trồng ngắn ngày đang được nhân rộng, góp phần tạo việc làm tại chỗ, giảm nghèo bền vững.

Không chỉ chú trọng hỗ trợ sản xuất, Phủ Thông còn quan tâm xây dựng tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân. UBND xã xác định, để công tác giảm nghèo bền vững, cần song hành giữa “trao cơ hội” và “khơi dậy ý chí”. Do đó, xã thường xuyên biểu dương, khen thưởng các hộ thoát nghèo điển hình, những tấm gương nỗ lực vươn lên bằng chính đôi tay của mình, lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Trong tiến trình phát triển, Phủ Thông luôn xác định giảm nghèo bền vững gắn liền với xây dựng nông thôn mới là mục tiêu lâu dài. Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, sự đồng hành của các cấp, các ngành và đặc biệt là tinh thần tự lực, đoàn kết của đồng bào các dân tộc, xã Phủ Thông đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trên con đường giảm nghèo bền vững.

Hạ tầng ngày càng khang trang, kinh tế hộ gia đình dần ổn định, đời sống vật chất – tinh thần của người dân được nâng cao. Tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho một vùng quê miền núi, nơi mỗi người dân đều tin tưởng rằng, với nỗ lực của mình, thoát nghèo không còn là giấc mơ xa vời mà là hiện thực đang dần hiện hữu trên mảnh đất Phủ Thông.

An An