Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Tuyệt đối không được chủ quan khi bão số 10 đổ bộ ban đêm'
Tại hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 10 tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và đổ bộ vào ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải phân công rõ trách nhiệm và di dời dân triệt để khỏi vùng nguy hiểm.
Chiều 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi), kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển dự báo chịu tác động của bão. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS Thanh Hóa.

Theo báo cáo, tâm bão số 10 đang ở vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo từ chiều 28/9, gió trên đất liền Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật 14. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài 6-8h (18h ngày 28 đến 2h ngày 29/9).
Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi rộng, dễ gây tổ hợp thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở và ngập lụt ven biển. Ảnh hưởng bước đầu đã gây mưa lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, nguy cơ ngập úng đô thị và lũ quét vùng núi.

Các địa phương đã kiểm đếm, hướng dẫn 67.970 tàu thuyền/286.677 lao động vào nơi trú an toàn; 11 tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cấm biển.
Các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế sơ tán 4.694 hộ/11.177 người khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ mùa, thủy sản.
Tính đến 11h ngày 28/9, thiệt hại ban đầu: 4 người mất tích, 76 nhà tốc mái, 3 cầu tạm bị cuốn trôi, nhiều tuyến giao thông ngập lụt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.
Riêng tại Thanh Hóa, đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền, sơ tán 330 hộ/1.372 khẩu đến nơi an toàn; thu hoạch hơn 76.400 ha lúa (62% diện tích), gần 169.000 tấn thủy sản (78% kế hoạch).

Tỉnh huy động gần 5.000 cán bộ chiến sĩ Công an, quân đội, chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm, sẵn sàng cứu trợ, thông đường, di dân và bảo vệ đê điều. Tổ công tác đặc biệt được lập tại xã Hồi Xuân, trực chiến xử lý các tình huống, đặt an toàn người dân lên hàng đầu.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, song nhấn mạnh bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ ban đêm vào khu vực Bắc Trung Bộ, nơi vừa chịu thiệt hại do bão số 3, số 5. Ông yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, phân công 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm' rà soát, hoàn thiện kịch bản, dự phòng tình huống bất ngờ.
Đặc biệt, phải triệt để di dời dân trong vùng nguy hiểm, kiên quyết không để người dân trở lại khi chưa an toàn. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tham khảo cách làm của Thanh Hóa trong việc cơ động lực lượng đồng thời ở ven biển và miền núi; các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ hoàn lưu, kiểm tra hồ đập, đảm bảo thông tin liên lạc, điện lưới phục vụ ứng phó và khắc phục hậu quả.