Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (bên trái) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Chiều 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà từ TP Huế vào TP Đà Nẵng để chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Cùng dự có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Quân khu 5…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, nhờ chủ động triển khai công tác ứng phó, phòng chống thiên tai từ sớm với phương châm “4 tại chỗ”, thành phố đã giảm thiểu thiệt hại trực tiếp do mưa lớn, lũ dâng cao gây ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (bên trái) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Tú.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (bên trái) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Tú.

Từ thành phố đến cấp xã, phường, các đơn vị Trung ương và địa phương chủ động thực hiện nghiêm túc kế hoạch, kịch bản phòng chống thiên tai đã ban hành từ trước, trong đó chú trọng công tác cảnh báo sớm, di dời, sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm như có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng, hội đoàn thể, các lực lượng vũ trang, tuyên truyền hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong quá trình bảo vệ tài sản, sơ tán được triển khai hiệu quả, nhận được sự đồng tình, phối hợp từ nhân dân.

Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sẵn sàng hỗ trợ người dân ở các điểm sơ tán trong những ngày mưa lũ kéo dài, đảm bảo vệ sinh môi trường, điều kiện sinh hoạt cơ bản tại khu vực chia cắt, cô lập.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thành phố nhiều nội dung phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu về lâu dài như nguồn kinh phí xử lý 5 km sạt lở nghiêm trọng ven biển Hội An.

Bên cạnh đó là đầu tư nâng cấp nhiều tuyến giao thông miền núi bị sạt lở.

Cũng tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, trong những ngày qua, Quân khu đã huy động 7.829 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội chính quy và hơn 5.000 lực lượng dân quân, dự bị động viên, cùng hơn 7.000 lượt ô tô, ca nô, xuồng, phương tiện thông tin liên lạc để tham gia ứng phó mưa lũ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại khu vực xã Trà Leng, Quân khu 5 thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác di dời, cứu trợ người dân, đảm bảo ca nô và xuồng các loại ở những khu vực ngập sâu để cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm và y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền TP Đà Nẵng, cũng như sự phối hợp hiệu quả của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong công tác ứng phó với mưa lũ những ngày qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp, cực đoan, lực lượng ứng phó cần phải thay đổi tư duy trong công tác phòng chống, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động, bền vững và thích ứng lâu dài.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp căn cơ, tăng cường năng lực dự báo, đầu tư hạ tầng chống ngập, sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân.

Đối với Quân khu 5, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị chủ động phối hợp, tăng cường cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để hỗ trợ các địa phương, kịp thời đề xuất tháo gỡ những vấn đề khó để Trung ương có biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ phù hợp.

Nguyễn Tú