Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình: Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp công nghệ cao bứt phá
Chiều 14/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy VinFast và Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT).
Về phía TP Hải Phòng, tiếp và làm việc với Đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu.
Tại buổi làm việc, đại diện VinFast báo cáo những kết quả nổi bật trong năm 2025, khẳng định chiến lược chuyển đổi sang mô hình “thuần điện” là đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.
Tổ hợp sản xuất quy mô 335 ha tại Đình Vũ, được đầu tư và vận hành theo công nghệ công nghiệp 4.0 hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á, đã giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục với hơn 100.000 ô tô điện bán ra tại thị trường Việt Nam chỉ trong 9 tháng, doanh thu đạt 662 triệu USD.
Bên cạnh đó, VinFast đang quyết tâm nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 80% vào năm 2026, đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường toàn cầu với các nhà máy dự kiến đi vào hoạt động tại Ấn Độ và Indonesia trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò tiên phong, tầm nhìn chiến lược của VinFast trong việc phát triển ngành công nghiệp ô tô điện, góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam và xây dựng thương hiệu quốc gia có vị thế trên trường quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc giao các dự án trọng điểm cho khu vực kinh tế tư nhân là quyết định chiến lược của đất nước, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ VinFast về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đào tạo nhân lực chất lượng cao để doanh nghiệp phát triển bền vững.
Tại Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận và đánh giá cao mô hình “cảng xanh – cảng thông minh” đầu tiên tại Việt Nam. Cảng HHIT hiện đủ năng lực tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới, kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải dài ngày đến bờ Tây, bờ Đông Hoa Kỳ, châu Âu và Ấn Độ.

Dự án bến cảng số 5 và số 6 Lạch Huyện, đi vào vận hành từ tháng 2/2025, đã đạt tổng sản lượng gần 800.000 TEUs. Đặc biệt, việc tiên phong ứng dụng công nghệ cao như hệ thống quản lý cảng NAVIS N4, công nghệ nhận dạng quang học OCR, mạng 5G cùng hệ thống thiết bị hiện đại (STS, eRTG) đã giúp Cảng Hateco nâng năng suất xếp dỡ từ mức bình quân 18 container/giờ/cẩu lên tới 30 container/giờ/cẩu. Hệ thống cổng tự động hoàn toàn đầu tiên tại Việt Nam cũng góp phần rút ngắn thời gian quay vòng xe tải xuống dưới 16 phút, đồng thời giảm đáng kể phát thải khí CO₂.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh việc phát triển cảng xanh, cảng tự động là xu hướng tất yếu nhằm gia tăng năng suất và sức cạnh tranh. Khẳng định tiềm năng rất lớn của hệ thống cảng Hải Phòng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình kỳ vọng sản lượng thông qua sẽ sớm đạt 15–20 triệu TEUs mỗi năm trong vòng 5 năm tới, đồng thời khuyến khích Hateco tiếp tục mở rộng quy mô, nghiên cứu đầu tư ra các khu vực biển khác, không chỉ dừng lại ở Lạch Huyện.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thân thiện nhất để các doanh nghiệp công nghệ cao như VinFast và Hateco phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước.