Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP Hải Phòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP Hải Phòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với TP Hải Phòng về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, 11 tháng năm 2025, kinh tế – xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. GRDP của thành phố 9 tháng đầu năm 2025 ước tăng 11,59% so với cùng kỳ; cả năm 2025 ước tăng 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc và cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐT. 
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐT. 

Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Nhiều tổ công tác chuyên đề được thành lập nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, điều chỉnh quy hoạch và xử lý các nhiệm vụ cấp thiết. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm được tổ chức thường xuyên, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về giải ngân vốn đầu tư công, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Tính đến ngày 30/11/2025, Hải Phòng giải ngân được hơn 31.708 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định; sản lượng hàng hóa qua cảng 11 tháng đạt 187,63 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm logistics và xuất nhập khẩu lớn của cả nước.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội, giai đoạn 2021–2025, thành phố triển khai 25 dự án với quy mô hơn 31.500 căn hộ cho công nhân và người thu nhập thấp; riêng năm 2025 dự kiến hoàn thành và đủ điều kiện mở bán hơn 10.700 căn, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng: thành phố không còn hộ nghèo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Bộ máy chính quyền các cấp từng bước vận hành thông suốt, hiệu quả; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn đối mặt với một số khó khăn như xuất khẩu, nhập khẩu chưa đạt kế hoạch do biến động thị trường thế giới; chi phí logistics tăng; nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm làm ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án; việc rà soát, cập nhật tiêu chí nông thôn mới sau sáp nhập đơn vị hành chính còn gặp vướng mắc.

Tạo động lực tăng trưởng mới

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả toàn diện của TP Hải Phòng trong phát triển kinh tế – xã hội. Hải Phòng có nhiều điểm sáng nổi bật, hoàn thành và vượt hầu hết các nhiệm vụ Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐT. 
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐT. 

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tăng cường thu hút đầu tư, nhất là đầu tư tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển các chuỗi giá trị và khơi thông các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, Hải Phòng cần tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực cho phát triển. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng với nền tảng kinh tế vững chắc và tinh thần đổi mới, sáng tạo, Hải Phòng sẽ tiếp tục bứt phá, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: ĐT. 
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: ĐT. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những bước phát triển đột phá của Hải Phòng trong thời gian qua đều bắt nguồn từ tinh thần dám đi trước, dám mở đường, mạnh dạn thí điểm các cách làm mới để tạo không gian phát triển và động lực tăng trưởng. Trên tinh thần đó, thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp cận các đề xuất theo hướng kiến tạo phát triển, cho phép vừa triển khai, vừa rút kinh nghiệm; đồng thời áp dụng cơ chế chỉ đạo “luồng xanh” đối với các dự án mang ý nghĩa chiến lược quốc gia, liên vùng.

Về nguồn lực, Hải Phòng sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội, sử dụng hiệu quả đầu tư công và mong Chính phủ đồng hành, hỗ trợ để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026–2030 từ 13% trở lên.

Phương Thanh