Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 3/11, tại phường Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2025 - 2030. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Phương Vũ)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. (Ảnh: Phương Vũ)

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 nhằm đánh giá về phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội tập trung thảo luận vào các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để các phong trào thi đua của tỉnh ngày càng thực chất hơn và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới, thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Vũ)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phương Vũ)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; quy mô kinh tế được mở rộng; thu ngân sách tăng khá. Các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và kinh tế biên mậu, từng bước được phát huy hiệu quả.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn trung bình cả nước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu ổn định, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng an ninh được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần xây dựng biên giới với nước bạn Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua không chỉ khẳng định sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò, kết quả của các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, các phong trào An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; Cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa công sở… được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó, tỉnh đã huy động nguồn lực, hỗ trợ xây dựng hơn 10.000 căn nhà Đại đoàn kết; có 87,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới; gần 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở đã giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ý thức, tác phong và thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác khen thưởng được đổi mới, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ đã có hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 1.900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 40.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả, thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; chung sức, đồng lòng để tăng tốc, bứt phá phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong đó, cần quan tâm một số nội dung, như: nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ gắn bó và cống hiến cho quê hương. Quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Đầu tư mạnh mẽ cho phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ đất liền và biển đảo. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cần coi trọng phong trào thi đua yêu nước, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, khâu yếu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Phương Vũ)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Phương Vũ)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên kết quả và giá trị đóng góp thực tế, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, khen đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương, lan tỏa trong xã hội; chú trọng tôn vinh người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ; ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách thủ tục hành chính nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên, dám nghĩ lớn, làm lớn, hun đúc tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh, đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển toàn diện, giàu mạnh của vùng ĐBSCL và cả nước.

Đại hội dành thời gian để giao lưu với 3 điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tỉnh: Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang; Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng Đàm Thanh Lạc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh Nguyễn Hồng Phương.

Dịp này, Ban Tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 mẹ; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 14 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 26 cá nhân.

Đồng thời, thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh An Giang vinh dự được tham gia Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, gồm 35 đại biểu.

Thanh Tiến - Phương Vũ