Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phát huy vai trò “cầu nối” của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy vai trò “cầu nối” của Mặt trận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phát huy vai trò “cầu nối” của Mặt trận
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) tại buổi ra mắt “Đường hoa Đại đoàn kết”, góp phần bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội có nhiều đổi mới rõ nét, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm. Tại các khu dân cư, đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân…

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ Mặt trận vừa kịp thời phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị để phản ánh tới cấp ủy, chính quyền. Thông qua đó, nhiều vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, hạn chế điểm nóng, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được MTTQ Việt Nam các cấp triển khai có trọng tâm, trọng điểm rõ ràng. Các nội dung gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất. Mặt trận các cấp chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức giám sát các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ nhân dân.

Một trong những điểm sáng trong hoạt động của Mặt trận các cấp trên địa bàn Thủ đô chính là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình cụ thể, thiết thực tại cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tại phường Hai Bà Trưng, nhiều mô hình sáng tạo đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Các mô hình tự quản như: “Tuyến phố hoa” trên tuyến Lê Đại Hành kéo dài hay “Đường hoa đại đoàn kết” trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

Đáng chú ý, các mô hình này được triển khai theo hướng xã hội hóa, huy động sự chung tay của người dân và các tổ chức. Qua đó cho thấy vai trò “kết nối” của Mặt trận trong huy động nguồn lực xã hội, đồng thời khẳng định khi người dân thực sự trở thành chủ thể thì các phong trào thi đua sẽ có sức sống bền vững.

Không dừng lại ở một địa bàn, tại phường Phú Diễn, Mặt trận phường cũng xác định rõ mục tiêu phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết trong nhân dân gắn với xây dựng đời sống văn hóa. Các chỉ tiêu cụ thể như tỷ lệ Tổ dân phố văn hóa đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 90%, 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết… không chỉ là mục tiêu hành chính mà còn là thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận cơ sở.

Đặc biệt, việc gắn mỗi khu dân cư với ít nhất một công trình, phần việc cụ thể trong phong trào xây dựng đô thị văn minh đã tạo động lực thi đua thiết thực, khơi dậy tinh thần tự quản, tự giác của người dân. Đây chính là yếu tố then chốt để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, tránh hình thức.

Từ những mô hình cụ thể đó có thể thấy, khi Mặt trận thực sự bám sát địa bàn, hiểu dân, tin dân và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thì mọi phong trào đều có sức lan tỏa rộng, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong bối cảnh chuyển đổi số; phát huy hiệu quả các nền tảng “Mặt trận số”, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm thực chất, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân. Trong đó, mỗi cán bộ Mặt trận cần thực sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết các nguyện vọng chính đáng của người dân ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các mô hình này, vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy cao độ, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, an toàn.

Từ những kết quả đã đạt được, MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội đang tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Phương Nguyên