Phát huy tinh thần đoàn kết – chìa khóa thành công xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên
Từ những con đường bê tông vùng cao giáp với Cao Bằng, Tuyên Quang đến những khu dân cư kiểu mẫu ở Đại Từ, tinh thần đoàn kết đang trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên những đổi thay rõ nét, góp phần giúp Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới.
Do địa hình hiểm trở, nguồn vốn đầu tư ít nên phải qua 4 lần đầu tư, cùng sự đồng thuận và tham gia lao động của tất cả người dân con đường mới được hoàn thành. Giờ đây bà con dễ dàng vận chuyển ngô, đưa trâu bò, nông sản đi bán, kinh tế đi lên.
Ông Giàng Văn Súa, người dân thôn Nà Hoi vui vẻ nói: Trước đây đường đi lại khó khăn lắm, mùa mưa trơn trượt, trẻ con đi học phải xắn quần, người đi chợ toàn trượt ngã. Nay đường rộng rãi, sạch sẽ, xe chở hàng về tận nhà, ai cũng vui.

Tại các xã thuộc huyện Đại Từ cũ, tất cả các tuyến đường nông thôn đều được mở rộng 6m trở lên và được bê tông hóa, không còn tình trạng xe ô tô không tránh được nhau. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới ở các xã khu vực này được xác định không có điểm kết thúc, mục tiêu 100% đều hoàn thành NTM kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện Đại Từ cũ khẳng định: Kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành viên đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch để thực hiện tuyên truyền đối với nhân dân. Đặc biệt là Ban công tác Mặt trận của xóm với vai trò trách nhiệm là những người gần dân nhất, trách nhiệm tuyên truyền trong nhân dân tích cực vận động nhân dân với tinh thần là Đảng viên đi trước làng nước đi sau.
Người người, nhà nhà hiến đất mở đường đã trở thành phong trào ở tỉnh Thái Nguyên. Để làm được điều đó, địa phương đã phát huy được tối đa vai trò của cán bộ, Đảng viên với phương châm “Tiên phong, gương mẫu, đầu tàu dân theo”. Công tác Mặt trận được phát huy tối đa, gương mẫu, nhiệt huyết vận động người dân hiến đất xây dựng giao thông, công trình xã hội.

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, có sức lan tỏa lớn. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 58 lớp tập huấn về xây dựng NTM cho hơn 5.000 lượt người, 601 hội nghị tuyên truyền cho trên 41.000 lượt cán bộ và người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông.
Từ phong trào ấy, nhân dân toàn tỉnh đã hiến hơn 450.000 m² đất, góp 58.140 ngày công, sửa chữa, làm mới 19.272 m đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng chục tỷ đồng đối ứng với Nhà nước để xây dựng nông thôn mới.

Cùng với sự đồng thuận của nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh có 144/216 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 54 xã đạt chuẩn nâng cao, 12 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong đó, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm đạt 1,41%, vượt chỉ tiêu đề ra. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư đồng bộ; giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện lưới… từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Diện mạo nông thôn đổi mới theo hướng xanh – sạch – đẹp, các phong trào văn hóa – thể thao lan tỏa sâu rộng, bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, gia tăng thu nhập cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan cho biết: Giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên phấn đấu 95% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện, tỉnh đưa mục tiêu này vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tạo sự thống nhất hành động trong toàn hệ thống.
Tỉnh Thái Nguyên xây dựng cơ chế đầu tư ưu tiên cho các xã khó khăn, nâng mức hỗ trợ, khuyến khích xã hội hóa nguồn lực. Trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, nước sạch, môi trường, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP và ứng dụng công nghệ xanh.