Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Phát hiện hơn 1.500 áo khoác không rõ nguồn gốc bán trên chợ mạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát hiện hơn 1.500 áo khoác không rõ nguồn gốc bán trên chợ mạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/10, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác tra soát hoạt động kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện một hộ kinh doanh tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) có dấu hiệu vi phạm về buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh này đang chứa, trữ và kinh doanh 1.500 chiếc áo khoác không nhãn mác, không hóa đơn chứng từ hợp pháp, chưa qua sử dụng, với tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 75 triệu đồng. Toàn bộ số hàng vi phạm đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 13 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường giám sát, trao đổi thông tin, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đội Quản lý thị trường số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Ảnh: QLTT 
Đội Quản lý thị trường số 13 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên để tiếp tục xử lý theo quy định. Ảnh: QLTT 

Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh thông tin, trong quý III/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện 46 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 5,3 tỷ đồng. Dù liên tục được cảnh báo và kiểm soát, tình hình buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm.

Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe – những lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Đáng chú ý, nhiều nguồn hàng giả được tập kết tại các kho trung chuyển, sau đó len lỏi vào các tuyến phố du lịch, trung tâm thương mại hoặc tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Các đối tượng kinh doanh tận dụng triệt để nền tảng trực tuyến, mạng xã hội để buôn bán, khiến việc kiểm soát ngày càng khó khăn.

Thanh Giang