Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Ông Phan Duy Bằng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ông Phan Duy Bằng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, trưa 14/12, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (ảnh:NH)
Các đại biểu tham dự Đại hội. (ảnh:NH)

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tuổi trẻ An Giang trong kỷ nguyên phát triển mới, là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Đại hội triệu tập 289 đại biểu chính thức là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của hơn 200.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh, thể hiện tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ quê hương Bác Tôn. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thi đua hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã đánh giá tổng kết Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Phan Duy Bằng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. (ảnh: NH)
Ông Phan Duy Bằng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. (ảnh: NH)

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa I và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Phan Duy Bằng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các kết quả mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội. (ảnh: NH)
Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội. (ảnh: NH)

Theo ông Nguyễn Minh Triết, An Giang là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, là nơi ghi dấu những giá trị được hun đúc qua bao thế hệ đồng bào Kinh - Khmer - Chăm - Hoa cùng gắn bó, đoàn kết vượt qua gian khó. Chính truyền thống ấy tạo nên bản sắc rất riêng của An Giang nghĩa tình, kiên cường và nhân ái. Vì vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phải đặt trọng tâm vào việc giữ gìn, bồi đắp và làm sống động những giá trị lịch sử - văn hóa đó, để mỗi đoàn viên thanh niên thấy rõ trách nhiệm và niềm tự hào về quê hương. Đồng thời, phải đổi mới nhiều hơn nữa về phương thức thực hiện, mềm dẻo, hiện đại và thấm vào từng nhóm thanh niên phù hợp với địa bàn, từ đô thị Long Xuyên, Châu Đốc đến các huyện biên giới Tịnh Biên, Tri Tôn hay vùng sông nước đầu nguồn An Phú.

Ông Nguyễn Minh Triết yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới và nâng tầm các phong trào hành động cách mạng, đặt trong bối cảnh nhiệm vụ phát triển của tỉnh biên giới giàu tiềm năng như An Giang. Song song đó, cần triển khai các giải pháp chăm lo thanh thiếu niên: hỗ trợ học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kỹ năng số, kỹ năng mềm, đời sống văn hóa, tinh thần; quan tâm, hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các xã biên giới, vùng núi, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sạt lở, lũ lụt.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện từ cơ sở, coi con người và phương thức hành động là trung tâm, là nhiệm vụ then chốt quyết định chất lượng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Triết, với thế mạnh của tỉnh An Giang, tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, huy động mọi nguồn lực và triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, du lịch, nông nghiệp, công nghệ, kinh tế biển.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với việc thực hiện hiểu quả việc học tập và làm theo.

Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội. (ảnh: NH)
Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu tại Đại hội. (ảnh: NH)

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhấn mạnh, thành công của Đại hội sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh An Giang; tạo nền tảng để tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trần Thị Thanh Hương đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đoàn. Bên cạnh đó là chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh thiếu niên; đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa I. (ảnh: NH)
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn An Giang khóa I. (ảnh: NH)

Thanh Tiến