Nỗi lo sạt lở của người dân Kim Mẫm
Tại thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) có 60m phía bờ tả sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng và xoáy sâu vào phía khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân nơi đây.

Nỗi lo sau lũ
Đến thời điểm hiện tại, những ngổn ngang, thiệt hại do lũ lụt hồi đầu tháng 10 gây ra cho người dân thôn Kim Mẫm, xã Cẩm Tú đã tạm thời được dọn dẹp, đời sống của người dân dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, tình hình sạt lở và diện tích đất nông nghiệp bị vùi lấp vẫn đang khiến chính quyền và người dân lo lắng.
Thôn Kim Mẫm có 272 hộ dân với khoảng 1.100 nhân khẩu, toàn bộ thôn thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1. Do ảnh hưởng của bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài vào đầu tháng 10 vừa qua, nước sông Mã và lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 dâng cao đã làm ngập khoảng 100 hộ dân tại thôn Kim Mẫm, có nơi ngập đến 2m. Khi Thủy điện Cẩm Thủy 1 xả lũ, nước trong khu vực tạo thành dòng chảy lớn gây sạt lở 60m bờ sông và xoáy vào sâu trong khu dân cư khoảng 70m. Đồng thời, cuốn trôi 30m đường giao thông, đất đai, cây cối, làm sập 1 nhà cấp 4, lồng vào chân móng 2 nhà dân. Khu vực sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến 11 nhà ở của người dân xung quanh.
Bà Phạm Thị Yến - người dân sống tại thôn Kim Mẫm cho biết: Khoảng 2 giờ sáng ngày 29/9, nước lòng hồ Thủy điện Cẩm Thủy 1 dâng cao khiến nhà dân, đồng ruộng bị ngập sâu trong nước. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, dòng nước lũ đã nhấn chìm ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà và các hộ dân khác trong thôn. Sau khi nước rút, cả thôn chìm trong bùn đất, rác và đổ nát. Bờ sông trước kia nằm cách khu dân cư hàng chục mét thì nay đã sạt lở sâu vào sát móng nhà.
“Vấn đề dọn dẹp và xử lý môi trường, chỉ ít ngày là đâu sẽ vào đó, nhưng tình trạng sạt lở thì rất đáng lo ngại. Mỗi ngày nhìn nước sông cuộn xoáy vào bờ đem theo đất đai hoa màu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con, chúng tôi lo lắm. Nếu nhà nước không kịp thời có biện pháp khắc phục thì hàng chục gia đình bị mất nhà là điều không thể tránh khỏi” - bà Yến chia sẻ.
Bà Thúy - người dân thôn Kim Mẫm cũng cho biết: Do điều kiện kinh tế khó khăn, sau nhiều năm tích cóp và vay thêm vốn từ ngân hàng, mãi đến năm 2024, gia đình bà mới xây được ngôi nhà 2 tầng kiên cố, khang trang. Tuy nhiên, trận lũ vừa qua đã và đang đe dọa cướp đi tất cả.
“Sau trận lũ, ngôi nhà nằm kề bên khu vực sạt lở không biết đổ sập lúc nào. Chúng tôi chỉ mong tỉnh, xã sớm có phương án bố trí khu tái định cư để người dân có nơi ở an toàn. Nếu không sớm được làm kè kiên cố, không riêng gì gia đình tôi mà phải đến một nửa thôn Kim Mẫm này sẽ bị mất đất” - bà Thúy nói và cho biết, ngày xưa cũng mưa lũ, cũng lụt lội nhưng không nặng nề như vài năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là do từ khi Thủy điện Cẩm Thủy 1 đi vào hoạt động, tình trạng ngập lụt đã diễn ra thường xuyên hơn. Đi liền với đó là tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng thêm nghiêm trọng, đe dọa đến nhiều hộ dân trong thôn.
Đã có phương án
Được biết, tình trạng sạt lở bờ tả sông Mã đoạn qua thôn Kim Mẫm đã xảy ra trong nhiều năm qua, nhưng thời gian gần đây, tình trạng sạt lở đang trực tiếp đe dọa đến tính mạng, tài sản của bà con. Đặc biệt là đối với 11 hộ dân nằm sát khu vực sạt lở.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết về tình trạng nêu trên, ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú cho biết: Sau khi đánh giá tình hình thực tế, chính quyền xã nhận thấy việc xử lý tình trạng sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua thôn Kim Mẫm là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu về phòng, chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND xã đã nhanh chóng rà soát, đánh giá hiện trạng, mức độ ảnh hưởng của sạt lở. Đồng thời, có văn bản tham vấn các sở, ngành chức năng về phương án xử lý sạt lở. Cùng với đó, xã cũng đề xuất với UBND tỉnh về việc sớm xây dựng tuyến kè bờ tả sông Mã bảo vệ khu dân cư hiện nay, khôi phục đường giao thông liên xã bị cuốn trôi, xây dựng cống thoát nước ngang đường và kênh tiêu thoát nước.
“Sau khi UBND xã Cẩm Tú gửi UBND tỉnh và các ban, ngành chức năng, báo cáo đánh giá tình trạng sạt lở tại khu vực bờ tả sông Mã và tờ trình xin phê duyệt phương án xử lý. Mới đây, UBND tỉnh đã đồng ý phê duyệt dự án làm bờ kè và các tuyến giao thông, cống thủy lợi phụ cận với tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Chắc chắn, dự án sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới, góp phần ổn định đời sống cho người dân” - ông Vũ nói.