Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tăng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều doanh nghiệp (DN) lớn tham gia tuyển dụng các vị trí như kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa, nhân viên kỹ thuật, kinh doanh – marketing, quản lý khu vực… Điều này phản ánh xu hướng doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường, kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao gia tăng.

Ngày 18/3, Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố ghi nhận quy mô lớn, với 201 DN tham gia, tổng nhu cầu tuyển dụng lên tới 86.321 chỉ tiêu.

Người lao động ứng tuyển tại Phiên giao dịch việc làm ngày 18/3 tại Hà Nội. Ảnh: TB
Người lao động ứng tuyển tại Phiên giao dịch việc làm ngày 18/3 tại Hà Nội. Ảnh: TB

Theo tổng hợp của Ban tổ chức, trong tổng số 86.321 chỉ tiêu tuyển dụng, nhu cầu lao động tập trung cao tại các địa phương có thế mạnh công nghiệp như Bắc Ninh (57.226 chỉ tiêu), Thái Nguyên (9.312 chỉ tiêu), Ninh Bình (7.061 chỉ tiêu) và Quảng Ninh (5.005 chỉ tiêu). Đây đều là những địa bàn có hệ thống khu công nghiệp phát triển, nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, sản xuất và quản lý vận hành. Sự chênh lệch về quy mô tuyển dụng giữa các địa phương cho thấy xu hướng dịch chuyển và phân bổ lao động theo vùng. Trong khi các tỉnh công nghiệp “khát” lao động với số lượng lớn, một số địa phương khác như Cao Bằng, Hải Phòng hay Lạng Sơn có nhu cầu tuyển dụng khiêm tốn hơn, chủ yếu tập trung vào các vị trí đặc thù hoặc quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, cơ cấu ngành nghề tuyển dụng tại phiên giao dịch khá đa dạng nhưng nổi bật vẫn là nhóm ngành sản xuất, công nghiệp, công nghệ kỹ thuật và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tuyển dụng các vị trí như kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa, nhân viên kỹ thuật, kinh doanh – marketing, quản lý khu vực… Điều này phản ánh xu hướng doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường, kéo theo nhu cầu nhân lực chất lượng cao gia tăng.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố ghi nhận quy mô lớn, với 201 DN tham gia, tổng nhu cầu tuyển dụng lên tới 86.321 chỉ tiêu. Ảnh: TB
Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố ghi nhận quy mô lớn, với 201 DN tham gia, tổng nhu cầu tuyển dụng lên tới 86.321 chỉ tiêu. Ảnh: TB

Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng cũng trải rộng theo các trình độ. Không chỉ tập trung vào lao động phổ thông, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, đặc biệt ở các vị trí kỹ thuật, quản lý và chuyên môn sâu. Điều này cho thấy thị trường lao động đang dần chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, đòi hỏi người lao động phải liên tục cập nhật kỹ năng, thích ứng với yêu cầu mới.

Một điểm đáng chú ý khác là mức thu nhập tại phiên giao dịch có sự phân hóa rõ rệt. Nhiều vị trí có mức lương từ 10–15 triệu đồng/tháng, thậm chí trên 15 triệu đồng/tháng, chủ yếu dành cho lao động có kinh nghiệm, chuyên môn cao hoặc vị trí quản lý. Trong khi đó, các vị trí phổ thông, mới vào nghề có mức thu nhập từ 5–10 triệu đồng/tháng, phù hợp với sinh viên mới ra trường hoặc lao động chưa có nhiều kinh nghiệm.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tháng 3 là thời điểm vàng để các DN tuyển dụng nhân sự phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm. Nắm bắt được chu kỳ này, Trung tâm đã không thụ động chờ DN hay người lao động tìm đến, mà chủ động thiết kế các chuỗi sự kiện giao dịch việc làm cho từng nhóm đối tượng và từng khu vực. Mục tiêu cao nhất là đa dạng hóa các kênh tiếp cận, từ trực tiếp, trực tuyến đến lưu động, bảo đảm thông tin tuyển dụng minh bạch, chính thống được lan tỏa sâu rộng. Đây không chỉ là việc giải quyết bài toán việc làm đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững đà tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Cũng theo ông Thành, phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội không chỉ đóng vai trò kết nối cung – cầu lao động trên địa bàn mà còn là “đầu mối” liên kết với các tỉnh, thành khác. Thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm trung tâm và 8 sàn vệ tinh, cùng với nền tảng trực tuyến, người lao động Thủ đô có thể tiếp cận cơ hội việc làm trên phạm vi rộng hơn, trong khi doanh nghiệp cũng mở rộng được nguồn tuyển dụng.

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố đang phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy thị trường lao động, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Việc kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến không chỉ nâng cao hiệu quả kết nối mà còn góp phần hình thành thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, thích ứng với xu thế mới.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được tổ chức bài bản, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và người lao động, các phiên giao dịch việc làm liên kết vùng sẽ trở thành công cụ quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.