Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhộn nhịp thị trường hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhộn nhịp thị trường hoa Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nhộn nhịp thị trường hoa Tết
Nhiều loại hoa, cây cảnh đã được chủ vựa nhập về bán dịp Tết. Ảnh: Đoàn Xá

Gần hai tuần trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều loại hoa cây kiểng độc lạ từ khắp mọi miền đất nước đã “đổ bộ” về TPHCM, bày bán khắp các nẻo đường, chợ hoa, siêu thị, trung tâm thương mại… Từ những sản phẩm bình dân cho tới các sản phẩm hàng chục triệu đồng để phục vụ nhu cầu mua sắm người dân đón Tết. Đặc biệt, nhiều chợ hoa xuân ở TPHCM cũng được chính quyền mở rộng quy mô, tạo thêm không gian mua sắm Tết.

Hoa kiểng truyền thống hút hàng

Ghi nhận tại một số vựa hoa cây kiểng lớn trên đường Trường Chinh, Phan Huy Ích (phường Tân Sơn) cho thấy từ khoảng 2 tuần nay, nhiều loại hoa cây kiểng đã được chủ vựa nhập về bán mùa Tết. Anh Nguyễn Văn Thắng, 44 tuổi, chủ một vựa đường Phan Huy Ích cho biết nhiều loại hoa cây kiểng năm nay có giá bán cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, khách đã mua từ sớm để trang trí các khu vực như nhà hàng, quán ăn, trường học… “Những năm trước nhiều người thích trưng cây hoa kiểng độc lạ, quý hiếm nhưng năm thì nhiều khách chọn mua hoa cây kiểng truyền thống. Vựa tôi bán nhiều nhất là cúc mâm xôi, cúc Hàn, cúc chân dài cho tới một số loại hoa như dừa cạn, vạn thọ, mào gà hay các loại kiểng lá, kiểng trái giá bình dân. Giá những mặt hàng này có tăng so với năm ngoái vì tiền công vận chuyển, chi phí sản xuất…” - anh Thắng chia sẻ.

Bưởi diễn, đặc sản miền Bắc được bày bán nhiều ở TPHCM dịp gần Tết.
Bưởi diễn, đặc sản miền Bắc được bày bán nhiều ở TPHCM dịp gần Tết.

Theo người đàn ông này, Tết Bính Ngọ 2026 các loại hoa cây kiểng truyền thống được khách hàng ưa chuộng vì giá cả phải chăng, màu sắc rực rỡ và có thể trưng được lâu. Về nguồn cung hoa kiểng, anh Thắng cho biết nhập hàng từ khu vực Sa Đéc, Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) về bán bởi đấy là các nơi trồng hoa kiểng nổi tiếng, đa dạng. Ngoài ra, vị trí địa lý, thời tiết ở các khu vực trên cũng tương tự TPHCM khiến cho hoa cây kiểng giữ được màu sắc lâu hơn so với hoa kiểng đưa về từ Đà Lạt hay các tỉnh phía Bắc.

Chị Nguyễn Thuý Hoà, 35 tuổi, một khách mua hoa kiểng ở đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tây Thạnh) cho biết vừa mua 2 chậu quất để chưng Tết. “Năm nay tôi quyết định mua hoa kiểng sớm hơn một chút. Hai chậu quất này có giá 2,8 triệu đồng. Đây là quất ở ngoài miền Trung đem vào nên trái màu hồng tươi rất đẹp. Ngoài ra, từ tuần trước tôi đã mua 4 cặp cúc mâm xôi, một số chậu kiểng treo để trưng ở nhà và cửa hàng rồi. Mình trang trí hoa kiểng sớm cho có không khí mùa xuân. Bởi vì tới ngày mồng 2 Tết gia đình tôi sẽ đi du lịch nên trưng hoa kiểng sớm chứ không để tới sát ngày Tết mới mua như mấy năm trước” - chị Hoà cho biết.

Theo đánh giá của khách hàng, hoa năm nay giá cao hơn mấy năm trước nhưng không tăng nhiều. Như cúc mâm xôi loại lớn giá chỉ 230.000-250.000 đồng/cặp loại vừa, loại nhỏ thì chỉ khoảng 150.000 đồng/cặp. Riêng loại lớn thì giá gần 300.000 đồng/cặp. Các loại khác như vạn thọ, mào gà, cúc mắt ngọc (cúc đại đoá)… cũng có giá từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn đồng/chậu tuỳ theo màu sắc, kích cỡ.

Là thị trường lớn nhất phía Nam, nhu cầu mua hoa kiểng tết của người dân TPHCM dịp Tết rất đa dạng và phong phú. Ngoài phần lớn lượng hoa kiểng đưa về từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, một số loại cây kiểng ở khu vực phía Bắc cũng được nhiều người lựa chọn dịp Tết, như một truyền thống. Trong đó bưởi diễn và cây đào là hai loại được ưa chuộng nhất. Hiện nay, nhiều khu vực ở TPHCM, hai loại cây này đã được bày bán, với giá dao động từ một tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, ghi nhận thị trường mua bán các loại hoa kiểng này chưa quá nhộn nhịp, nhiều người vẫn chờ đợi gần tết mới bắt đầu mua.

Mở rộng quy mô nhiều chợ hoa Xuân

Ngoài những khu vực bán hoa cây kiểng nằm rải rác nhiều tuyến đường, dịp tết Bính Ngọ 2026 này, TPHCM cũng tổ chức nhiều chợ hoa xuân đặc sắc khác, vừa làm nơi để người dân mua bán cũng như tham quan, vui chơi Tết. Trong đó có một số chợ hoa xuân nổi tiếng, thậm chí là nét văn hoá người dân TPHCM dịp Tết cổ truyền như chợ hoa xuân Tao Đàn (phường Bến Thành, khu vực quận 1 cũ), chợ bến Bình Đông (phường Phú Định, khu quận 8 cũ), chợ hoa xuân Gò Vấp, chợ hoa xuân công viên Gia Định… đều có truyền thống hàng chục năm nay. Hầu hết các chợ hoa xuân đều mở cửa từ trước tết khoảng 10 ngày, là nơi người dân tìm mua bán và được kéo dài sau tết để phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan. Bên cạnh đó, ở quy mô cấp phường xã, nhiều địa phương cũng tổ chức các chợ hoa xuân trên địa bàn, ở các khu đất công cộng. Hiện hầu hết các chợ này đều đã mở bán hoa cây kiểng kèm theo nhiều đồ dùng dịp tết khác.

Nhiều loại hoa, cây cảnh bày bán ven đường dịp tết. Ảnh: Đ.Xá
Nhiều loại hoa, cây cảnh bày bán ven đường dịp tết. Ảnh: Đ.Xá

Đặc biệt nhất là đường hoa tết Nguyễn Huệ, nét văn hoá độc đáo của người dân TPHCM hàng chục năm qua. Đây là lần đầu tiên đường hoa được tổ chức đồng thời ở 3 địa điểm, gồm đường Nguyễn Huệ ở phường Sài Gòn (khu vực quận 1 cũ) và khu vực Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo ông Trương Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đơn vị thực hiện đường hoa cho biết năm 2026 được xác định là năm bản lề, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất. Trong bối cảnh đó, Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức đồng bộ tại 3 địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), và phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu, thể hiện tinh thần đoàn kết và phát triển của đô thị mới.

Phối cảnh không gian gốm và hoa ở chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền.
Phối cảnh không gian gốm và hoa ở chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền.
Chợ hoa trên bến dưới thuyền với điểm nhấn gốm và hoa                                                       
Nằm dọc theo kênh Tàu Hũ - đường Bình Đông (phường Phú Định, khu vực quận 8 cũ), chợ hoa trên bến dưới thuyền dịp Tết Bính Ngọ 2026 năm nay có quy mô khoảng 400 gian hàng hoa cây kiểng phục vụ nhu cầu người dân. Đặc biệt, chợ sẽ mang tới nhiều không gian đặc sản độc đáo của miền Tây Nam bộ rộng lớn. Ngoài hoa cây kiểng được nông dân từ Sa Đéc, Mỹ Tho, Mỹ Phong (Đồng Tháp) hay Chợ Lách (Vĩnh Long)… đem tới thì những đặc sản khác như bánh tét Trà Cuôn (Vĩnh Long), bánh phồng Sơn Đốc, bánh tráng giấy Cù Lao Mây, tàu hũ ky Mỹ Hoà, mứt dừa Bến Tre… danh tiếng cũng quy tụ dịp tết này. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ tái hiện không gian gốm và hoa gắn với nghề làm gốm ở Vĩnh Long và nghề trồng hoa kiểng để mang tới không gian tết cổ xưa truyền thống, đồng thời nâng cao giá trị các nghề thủ công như một nét văn hoá của vùng đất Tây Nam bộ.

Hội Nông dân TPHCM mong cơ quan, ban, ngành mua hoa kiểng tết của nông dân           
Bên cạnh là thị trường tiêu thụ hoa cây kiểng lớn nhất phía Nam, TPHCM cũng là nơi sản xuất hoa cây cảnh, với nhiều đa dạng tập trung ở khu vực ngoại thành (quận 12, huyện Bình Chánh cũ). Vì vậy, vừa qua lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM đã bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn Thành phố hãy chung tay kết nối, ưu tiên lựa chọn, đặt mua các sản phẩm hoa kiểng của chính nông dân Thành phố làm ra để trang trí văn phòng, công sở hoặc làm quà tặng trong dịp Tết Bính Ngọ. Cụ thể, ít ngày trước, trong chuyến thăm một số hộ nông dân trồng hoa kiểng giỏi ở khu vực Bình Chánh, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM đã đánh giá cao các loại hoa cây kiểng mà nông dân TPHCM đang trồng để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bên cạnh đó, để việc tiêu thụ hoa kiểng Tết thuận lợi hơn, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến bày tỏ mong muốn cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và đơn vị trên địa bàn thành phố hãy chung tay kết nối, ưu tiên lựa chọn, đặt mua các sản phẩm hoa kiểng của chính nông dân thành phố làm ra để trang trí văn phòng, công sở hoặc làm quà tặng trong dịp Tết. Mỗi chậu hoa được các đơn vị ủng hộ không chỉ góp phần tô điểm sắc xuân cho cơ quan, đơn vị mà còn là hành động thiết thực, nghĩa tình, tiếp thêm động lực để người nông dân yên tâm bám nghề, đón một cái Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, ấm áp và hạnh phúc.

Đoàn Xá