Nhiều startup nước ngoài quan tâm tới môi trường đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh
Nhiều startup công nghệ nước ngoài, đặc biệt là từ Áo đang tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường tại TP Hồ Chí Minh thông qua chương trình kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai quốc gia diễn ra chiều 9/3 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (SIHUB).
Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Áo và Global Incubator Network Austria (GIN Austria) tổ chức. Chương trình mở đầu chuỗi hoạt động hợp tác về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa Áo và Việt Nam trong năm 2026.

Chương trình thu hút hơn 80 đại biểu tham dự, gồm đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ của hai nước. Tham dự sự kiện có Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, Tham tán Thương mại Áo Stefan Stantejsky cùng nhiều tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nổi lên như trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, nơi hội tụ nhiều nguồn lực cho các ý tưởng công nghệ mới.

Theo báo cáo StartupBlink năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp của TP Hồ Chí Minh xếp hạng 110 thế giới và nằm trong nhóm 5 hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Thành phố hiện tập trung khoảng 50% số lượng startup của cả nước.
Đáng chú ý, năng lực phát triển công nghệ của TP Hồ Chí Minh được đánh giá cao trong các lĩnh vực chuyên sâu. Thành phố đứng thứ hai Đông Nam Á và nằm trong nhóm 30 hệ sinh thái blockchain hàng đầu toàn cầu, đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng nhanh ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, công nghệ y tế và chuyển đổi số.
Theo ông Thắng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hợp tác quốc tế được xem là “đường cao tốc” giúp các startup Việt Nam nâng cao năng lực và nhanh chóng hội nhập vào thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Áo được đánh giá là đối tác tiềm năng nhờ thế mạnh về công nghệ xanh, kỹ thuật chính xác và chuyển đổi số.
Tại sự kiện, 5 startup đến từ Áo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng tại thị trường Việt Nam.
Startup artsip mang đến mô hình workshop nghệ thuật ứng dụng khoa học thần kinh nhằm cải thiện sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng. Zimt.ai phát triển nền tảng phân tích cạnh tranh cho doanh nghiệp B2B SaaS, sử dụng dữ liệu thời gian thực để hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh.
Trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, Recoo.works giới thiệu trợ lý trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhà quản lý và bộ phận nhân sự đưa ra các gợi ý vận hành theo thời gian thực. HeliDoc mang đến giải pháp lập hồ sơ bệnh án thời gian thực trong lĩnh vực cấp cứu, giúp giảm tải công việc hành chính cho đội ngũ y tế.
Ở mảng công nghệ xanh, Cosmotactics FlexCo giới thiệu hệ thống thu gom nước khí quyển thụ động nhằm làm sạch các tấm pin tại trang trại điện mặt trời, đồng thời bổ sung nguồn nước tại chỗ cho những khu vực khan hiếm nước.
Bên cạnh phần giới thiệu giải pháp, chương trình cũng tổ chức các phiên kết nối giữa startup, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn.
Một trong những hướng hợp tác được các bên thảo luận là triển khai chương trình đồng ươm tạo và đồng tăng tốc (co-incubation, co-acceleration), giúp startup Áo và Việt Nam tiếp cận thị trường của nhau thuận lợi hơn thông qua mạng lưới chuyên gia và hệ sinh thái địa phương.
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ quốc tế được thử nghiệm trong môi trường thực tế và tiến tới thương mại hóa tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.