Nhiệm kỳ mở ra một thời kỳ mới
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang mang kỳ vọng là nhiệm kỳ mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước, trong đó củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thời điểm bản lề của tiến trình phát triển đất nước
Củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện rõ nét thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Nơi mà ý Đảng-lòng dân được thể hiện thông qua lá phiếu gửi gắm của mỗi cử tri để bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho Nhân dân trong bộ máy quyền lực Nhà nước trong 5 năm tới.
Là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội quyết định Hiến pháp, pháp luật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chính sách tài chính - ngân sách, các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở tầm vĩ mô, các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, cũng như bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Lần này, mỗi quyết sách của Quốc hội khoá XVI không chỉ là cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng tại Đại hội XIV mà còn có tác động lâu dài đến sự phát triển của đất nước và đời sống Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Còn ở cấp địa phương, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, giữ vai trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước cùng cấp. Giờ đây, khi chính quyền địa phương đã hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát dân, thì hiệu quả hoạt động của HĐND có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh tại cơ sở.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này diễn ra trong thời điểm có tính chất bản lề của tiến trình phát triển đất nước. Sau những thành tựu quan trọng của bốn thập niên đổi mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về hiệu quả quản trị nhà nước. Chất lượng hoạt động của Quốc hội tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư - kinh doanh, đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp, đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Cuộc bầu cử khởi đầu cho một chặng đường cải cách thể chế mới.
“Khi được tổ chức dân chủ, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt và phụng sự Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước”- ông Mạnh nói.
Chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu
Nhìn ở tầm chiến lược, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính là điểm khởi đầu của năng lực thực thi quốc gia trong giai đoạn mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Nơi những quyết sách của Đảng cần được chuyển hóa thành những chính sách điều hành hiệu quả phục vụ phát triển đất nước, phục vụ Nhân dân.
Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay sự tuân thủ quy trình pháp luật, mà còn bằng chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn, những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển. Thông qua bầu cử, quyền làm chủ của Nhân dân được khẳng định, bộ máy nhà nước được kiện toàn, niềm tin xã hội được củng cố và con đường phát triển của đất nước được định hình. Do đó, chất lượng đại biểu là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong việc giới thiệu người ứng cử lần này. Bởi đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ tiêu chuẩn “là người đại diện trung thành của Nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân” mà nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao nên trong cơ cấu đã tập trung ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đại đoàn kết: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng tác động như thế nào đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031? PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp và thông qua nghị quyết Đại hội với nhiều tinh thần mới, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, làm cho đất nước có cơ hội phát triển, khơi dậy được niềm tin của nhân dân cho phát triển.
Do đó lựa chọn các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này chính là lựa chọn những con người tiêu biểu để thực hiện tinh thần của Đại hội XIV. Theo đó, lựa chọn những người có đức, sức, tài, “nói đi đôi với làm”, và phải hành động”.