Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhà vườn miền Tây tất bật chuẩn bị vụ hoa kiểng Tết Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà vườn miền Tây tất bật chuẩn bị vụ hoa kiểng Tết Bính Ngọ 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, các làng hoa lớn ở miền Tây như Sa Đéc, Chợ Lách rộn ràng vào vụ. Nông dân tất bật chăm sóc, xử lý kỹ thuật, kỳ vọng cung ứng thị trường Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, chất lượng.

Sa Đéc rộn ràng vào vụ hoa kiểng Tết

Một góc làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang vào vụ Tết. Ảnh: Trung Ngãi.
Một góc làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang vào vụ Tết. Ảnh: Trung Ngãi.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động tại Làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến chiều muộn, hàng nghìn hộ dân miệt mài cắt tỉa, bón phân, điều chỉnh nước tưới, uốn cành, xử lý ra hoa để kịp tiến độ phục vụ Tết – mùa làm ăn quan trọng nhất trong năm của người trồng hoa.

Cảnh một nhà vườn đang cắt tỉa những chậu cúc mâm xôi chuẩn bị cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Ngãi.
Cảnh một nhà vườn đang cắt tỉa những chậu cúc mâm xôi chuẩn bị cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Ngãi.

Ghi nhận tại các nhà vườn, bên cạnh những loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, vạn thọ, mào gà, nhiều hộ còn mạnh dạn đầu tư bonsai, kiểng nghệ thuật, cây nội thất, cây ăn trái tạo hình và các dòng hoa, lá màu mới nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Phúc, một nhà vườn lâu năm ở phường Sa Đéc, cho biết năm nay gia đình ông xuống giống hơn 30.000 giỏ hoa các loại. Theo ông Phúc, thời tiết thất thường, mưa nhiều kéo dài khiến khâu xử lý hoa gặp không ít khó khăn. “Mưa trái mùa làm hoa chậm phát triển, dễ phát sinh sâu bệnh. Tuy vậy, bà con đã quen ứng phó, chủ động điều chỉnh kỹ thuật để canh hoa nở đúng dịp Tết, không để lỡ mùa vụ lớn nhất trong năm”, ông Phúc chia sẻ.

Cánh đồng cúc mâm xôi được trồng trên giàn ở Sa Đéc. Ảnh: Trung Ngãi.
Cánh đồng cúc mâm xôi được trồng trên giàn ở Sa Đéc. Ảnh: Trung Ngãi.

Tại Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, khoảng 30 hộ dân đang chăm sóc hàng trăm nghìn giỏ hoa phục vụ thị trường Tết. Ngoài sản xuất thương phẩm, tổ còn chuẩn bị hang ngàn giỏ hoa để trang trí cổng, tuyến đường hoa dài khoảng 500m và các tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh.

Cúc mâm xôi được trồng trên giàn ở Sa Đéc đã có hoa, dự kiến đến gần Tết sẽ nở bung. Ảnh: Trung Ngãi.
Cúc mâm xôi được trồng trên giàn ở Sa Đéc đã có hoa, dự kiến đến gần Tết sẽ nở bung. Ảnh: Trung Ngãi.

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng Tân An, cho biết triều cường và mưa nhiều trong năm ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc hoa. “Người trồng hoa đã chủ động nâng giàn, che lưới bảo vệ mặt hoa, hạn chế ngập úng. Nhờ đó, chất lượng hoa vẫn được đảm bảo, góp phần giữ vững thương hiệu hoa Sa Đéc. Nhiều hộ còn đầu tư hệ thống tưới tự động để giảm chi phí và công lao động”, ông Giàu nói.

Nhà vườn làng hoa Sa Đéc tất bật vụ hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Trung Ngãi.
Nhà vườn làng hoa Sa Đéc tất bật vụ hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Trung Ngãi.

Theo ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, để thị trường hoa kiểng phát triển ổn định, ngành chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng từ khâu giống, quy trình sản xuất đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Tỉnh đã đưa nhiều sản phẩm hoa kiểng lên sàn thương mại điện tử Đồng Tháp, giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời chuẩn bị xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản lý nông nghiệp hiện đại”, ông Luân cho biết.

Nhà vườn làng hoa Sa Đéc tất bật vụ hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Rất nhiều loại hoa đã bắt đầu xuống chậu Ảnh: Trung Ngãi.
Nhà vườn làng hoa Sa Đéc tất bật vụ hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Rất nhiều loại hoa đã bắt đầu xuống chậu Ảnh: Trung Ngãi.

Hiện Làng hoa Sa Đéc có khoảng 4.000 hộ sản xuất trên diện tích gần 1.000 ha, dự kiến cung ứng ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026 khoảng 1,3–1,4 triệu giỏ hoa kiểng.

Chợ Lách kỳ vọng mùa hoa Tết thắng lợi

Không khí tất bật cuối năm cũng lan tỏa mạnh mẽ đến xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) – thủ phủ hoa kiểng, cây giống của khu vực miền Tây. Trên các tuyến đường làng, từng vườn hoa rực rỡ sắc màu, báo hiệu một mùa Tết đang đến gần. Toàn xã hiện có hơn 3.000 hộ sản xuất hoa, kiểng với gần 3,1 triệu sản phẩm phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Nhiều loại cúc khoe sắc chuẩn bị phục vụ người dân đón Tết. Ảnh: Trung Ngãi 
Nhiều loại cúc khoe sắc chuẩn bị phục vụ người dân đón Tết. Ảnh: Trung Ngãi 

Theo thống kê của địa phương, đến thời điểm này, khoảng 86% sản lượng hoa, cây kiểng tại Chợ Lách đã có đầu ra. Nhiều thương lái từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đã đến tận vườn đặt cọc sớm, tạo tâm lý phấn khởi cho người trồng hoa.

Bà Phạm Thị Thanh, một hộ trồng hoa lâu năm tại Chợ Lách, cho biết năm nay gia đình bà có hơn 2.000 cặp cúc mâm xôi đạt chuẩn loại 1. “Toàn bộ số hoa này đã được thương lái đặt cọc từ sớm. Giá hoa năm nay nhích lên, đầu ra ổn định nên bà con rất yên tâm, có thêm động lực tiếp tục gắn bó với nghề”, bà Thanh chia sẻ.

Cánh đồng hoa cúc mâm xôi ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Ngãi.
Cánh đồng hoa cúc mâm xôi ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Ngãi.

Theo ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, giá hoa, cây kiểng năm nay tăng khoảng 5–10% so với năm trước, thị trường tiêu thụ nhìn chung khá thuận lợi. “Địa phương đang hướng đến mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao. Song song đó, chính quyền chủ động cung cấp thông tin về thời tiết, triều cường, xâm nhập mặn để người dân kịp thời ứng phó, giảm rủi ro trong sản xuất”, ông Nghị cho biết.

Bên cạnh yếu tố thị trường tích cực, nhiều hộ dân Chợ Lách cũng từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, nhà lưới, nhà màng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí. Việc đa dạng hóa mẫu mã, chú trọng các dòng hoa mới, cây kiểng tạo hình cũng giúp hoa Chợ Lách tăng sức cạnh tranh.

Nông dân ở Chợ Lách đã tưới nước chăm sóc hoa. Ảnh: Trung Ngãi.
Nông dân ở Chợ Lách đã tưới nước chăm sóc hoa. Ảnh: Trung Ngãi.

Giữa nhịp sống hối hả những ngày giáp Tết, các làng hoa miền Tây đang khoác lên mình sắc xuân rực rỡ. Những giỏ hoa, chậu kiểng được chăm chút tỉ mỉ không chỉ mang đến không gian Tết tươi mới cho mỗi gia đình, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một vụ mùa đủ đầy, ấm no cho người trồng hoa, kiểng trong năm mới Bính Ngọ 2026.

Trung Ngãi