Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Người dân Hà Nội nhộn nhịp ra bến xe về quê ăn Tết sớm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân Hà Nội nhộn nhịp ra bến xe về quê ăn Tết sớm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 25 tháng Chạp, khi không khí Tết Nguyên đán đang cận kề, các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình… bắt đầu nhộn nhịp người dân đổ về quê sớm. Dòng người tay xách nách mang, mang theo hành lý, quà Tết và cả sự háo hức sum họp gia đình khiến không khí tại các bến xe trở nên sôi động hơn thường ngày.

Năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết dù chưa đến kỳ nghỉ Tết nhưng nhiều người đã tranh thủ về quê trước cao điểm vài ngày để tránh cảnh chen chúc, quá tải. Những chuyến xe liên tục ra vào bến, nhân viên nhà xe tất bật hướng dẫn, sắp xếp hành khách lên xe đúng giờ.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết dù chưa đến kỳ nghỉ Tết nhưng nhiều người đã tranh thủ về quê trước cao điểm vài ngày để tránh cảnh chen chúc, quá tải. Những chuyến xe liên tục ra vào bến, nhân viên nhà xe tất bật hướng dẫn, sắp xếp hành khách lên xe đúng giờ.
Chị Nguyễn Thị Lan (quê Nam Định) cho biết, năm nay chị xin nghỉ sớm vài ngày để về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết cùng gia đình.
Chị Nguyễn Thị Lan (quê Nam Định) cho biết, năm nay chị xin nghỉ sớm vài ngày để về dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết cùng gia đình.
“Những ngày cận 27-28 Tết thường rất đông, việc đi lại vất vả hơn nên tôi chọn về từ 25 tháng Chạp cho thoải mái”, chị Lan chia sẻ.
“Những ngày cận 27-28 Tết thường rất đông, việc đi lại vất vả hơn nên tôi chọn về từ 25 tháng Chạp cho thoải mái”, chị Lan chia sẻ.
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, bến xe Mỹ Đình dự báo sẽ đón khoảng 17.000 lượt khách/ngày trong cao điểm, tăng hơn 350%, với trên 950 lượt xe/ngày, phục vụ các tuyến đi Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh…
Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, bến xe Mỹ Đình dự báo sẽ đón khoảng 17.000 lượt khách/ngày trong cao điểm, tăng hơn 350%, với trên 950 lượt xe/ngày, phục vụ các tuyến đi Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh…
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, các bến xe đã chủ động tăng cường phương tiện, bổ sung xe dự phòng, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến.
Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, các bến xe đã chủ động tăng cường phương tiện, bổ sung xe dự phòng, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực cổng bến.
Hành khách thư thả ở khu vực sảnh bến xe Mỹ Đình chờ đến giờ lên xe về quê đón Tết..
Hành khách thư thả ở khu vực sảnh bến xe Mỹ Đình chờ đến giờ lên xe về quê đón Tết.
Nhiều sinh viên tranh thủ sắp xếp hành lý, về quê sớm để tránh cao điểm và có thêm thời gian chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.
Nhiều sinh viên tranh thủ sắp xếp hành lý, về quê sớm để tránh cao điểm và có thêm thời gian chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.
Không chỉ tại các bến xe, nhiều tuyến đường như Cầu Giấy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Vành đai 3 và các nút giao trọng điểm như Ngã Tư Sở cũng rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài khi người dân chở theo lỉnh kỉnh hành lý hối hả về quê đón Tết.
Không chỉ tại các bến xe, nhiều tuyến đường như Cầu Giấy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Vành đai 3 và các nút giao trọng điểm như Ngã Tư Sở cũng rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài khi người dân chở theo lỉnh kỉnh hành lý hối hả về quê đón Tết.
Dòng phương tiện đông đúc trên các tuyến đường khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn trong những ngày cận Tết.
Dòng phương tiện đông đúc trên các tuyến đường khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn trong những ngày cận Tết.

Lê Khánh