Người cha của hàng trăm trẻ mồ côi
Sinh ra ở vùng quê nghèo Nam Đàn (Nghệ An), không có lợi thế về kinh tế, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng vẫn quyết tâm khởi nghiệp bằng khát vọng làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Không những vậy, anh Dũng còn là “cha” của nhiều mảnh đời bất hạnh.

2018, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group). Khi ấy, anh gần như khởi nghiệp từ tay trắng. Bằng bản lĩnh và khát vọng, anh dấn thân vào nhiều lĩnh vực và trải qua 6 năm, doanh nghiệp của anh liên tục mở rộng với 6 chi nhánh trải dài cả nước.
Trên hành trình ấy, không ít lần doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đối mặt thử thách. Những biến động của thị trường khiến doanh nghiệp trẻ nhiều phen lao đao. Nhưng biến cố lớn nhất đến vào năm 2021, khi vị doanh nhân này được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.
“Có lúc tôi nghĩ mình không thể qua khỏi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, tôi đã được ghép thận thành công. Tôi coi đó là một sự tái sinh, là món nợ lớn với cuộc đời. Từ đó, tôi tự nhủ phải sống khác, phải làm nhiều điều ý nghĩa hơn” - anh Dũng chia sẻ.
Chính cú sốc sinh tử ấy đã thôi thúc anh Dũng mạnh mẽ hơn trên con đường thiện nguyện, đặc biệt là dành trọn tâm huyết cho những mảnh đời bất hạnh. Cuối năm 2022, khi biết có 37 học sinh mồ côi ở quê nhà cần tiếp sức, anh nhận đỡ đầu cả 37 em. Từ đó đến nay con số ấy đã lên tới 164 cháu. Hàng tháng, anh Dũng hỗ trợ các cháu từ 500 nghìn - 1 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi, riêng những em học tiếp đại học được nâng mức 2 - 3 triệu đồng/tháng.
Với tình thương của mình, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng được các cháu mồ côi coi như bố của mình. “Ban đầu, tôi không dám nhận hai tiếng “bố ơi” bởi chưa từng làm cha. Nhưng bằng tình cảm chân thành, khoảng cách dần xóa nhòa” - anh Dũng chia sẻ.
Không chỉ chu cấp tiền bạc, anh Dũng còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, vui chơi vào dịp lễ, Tết để các cháu hoà đồng với nhau, bởi nhiều cháu mồ côi thường thu mình lại. “Tôi mong tạo cho các con môi trường sẻ chia, để thấy mình không lẻ loi” - anh Dũng nói.
Để việc thiện nguyện không bị “đứt gánh giữa đường”, cuối năm 2023 anh quyết định lập quỹ Thiện Điền Gia Phát, trích 20 - 30% lợi nhuận công ty, dành ra một số tài sản bất động sản dự phòng. “Nếu làm ăn khó khăn, tôi sẽ bán đất để lo cho các con. Còn nếu không, tài sản đó sẽ sinh lợi, tiếp tục giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời khác”- anh Dũng tâm sự.
Tinh thần ấy còn lan tỏa đến cả tập thể công ty, khi có nhiều nhân viên đã tự nguyện nhận thêm con nuôi. Chỉ tính riêng năm 2024, anh Dũng đã chi gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.
Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của vị doanh nhân này, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, việc làm của doanh nhân trẻ Hoàng Nguyễn Trọng Dũng vô cùng ý nghĩa, cần được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng. Từ đó, thêm nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.
Với những đóng góp bền bỉ, tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024-2029) anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng được bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, doanh nhân Hoàng Nguyễn Trọng Dũng đang là Uỷ viên thường trực Ban đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An, gương mặt thanh niên Công giáo tiêu biểu.