Ngư dân vươn khơi xuyên Tết
Dù Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề, nhiều tàu cá tại Quảng Ngãi vẫn tiếp tục vươn khơi bám biển. Những chuyến biển xuyên Tết không chỉ mang theo kỳ vọng trúng mẻ cá lớn mà còn thể hiện tinh thần bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Những ngày này, không khí tại cảng Sa Kỳ, Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn rất nhộn nhịp. Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu và nhu yếu phẩm, sẵn sàng cùng hàng chục tàu thuyền xuất bến ra khơi. Cạnh đó, nhiều tàu cá khác nối đuôi nhau cập cảng, mang về những mẻ hải sản tươi rói. Có tàu vừa cập bến đã nhanh chóng tiếp nhiên liệu, bổ sung vật tư, đưa ngư lưới cụ lên tàu để tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản xuyên Tết.

Sau hơn 25 ngày vươn khơi đánh bắt ở ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 92568 TS, ngư dân Lý Hiệp, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi đã cập cảng Sa Kỳ. Ngay khi tàu vừa cập bến, các thuyền viên nhanh chóng bốc dỡ cá từ khoang lên bờ để kịp bán cho thương lái. Không khí tại cảng diễn ra khẩn trương, xen lẫn niềm vui khi tàu trúng mẻ cá chuồn, cá nục trong những ngày cuối năm.
Chia sẻ với chúng tôi, ngư dân Lý Hiệp cho biết, chuyến biển này tàu khai thác được khoảng 7 tấn cá chuồn, với giá bán dao động từ 20.000-23.000 đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi thuyền viên đều có thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

“Sau khi bốc dỡ xong hải sản, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị nhu yếu phẩm, kiểm tra lại máy móc để sẵn sàng ra khơi trở lại. Chuyến tới, anh em quyết định đi biển xuyên Tết với hy vọng có thêm nguồn thu nhập để lo cho gia đình”, ngư dân Lý Hiệp nói.
Ngư dân Bùi Tân, chủ tàu cá QNg 90892 TS, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dù đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông vẫn nhiều lần đón Tết giữa trùng khơi. Việc vươn khơi khai thác hải sản xuyên Tết đã trở nên quen thuộc đối với ngư dân này.

“Vì mưu sinh nên đành chấp nhận, chứ Tết ai cũng mong được sum họp bên gia đình. Vợ con tôi cũng không phàn nàn gì, chỉ mong anh em đi biển bình an, đánh bắt được nhiều tôm cá để có thu nhập lo cho gia đình. Nghề biển là vậy”, ngư dân Bùi Tân chia sẻ.
Ngư dân Tân nói thêm, trước khi tàu nhổ neo chuẩn bị rẽ sóng vươn khơi đánh bắt hải sản xuyên Tết thì chủ tàu sẽ làm mâm cơm cúng thần biển để cầu nguyện cho chuyến đi được bình an và trúng được mẻ cá lớn, đồng thời cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, trời yên biển lặng.

Trong khi đó, tại cảng cá Sa Kỳ, Tịnh Hòa, nhiều tàu thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận khẩn trương vá lưới, kiểm tra lại máy móc và nhập nhiên liệu và nhu yếu phẩm để chuẩn bị vươn khơi ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Các bạn tàu đang hối hả chuẩn bị để vươn khơi đánh bắt hải sản xuyên Tết.
Ông Võ Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản- Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này, đơn vị chưa thể thống kê cụ thể số lượng tàu thuyền ra khơi đánh bắt xuyên Tết. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều tàu cá liên tục cập cảng, mang về lượng lớn hải sản với giá bán cao, giúp ngư dân có thêm nguồn thu nhập để sắm sửa, lo Tết cổ truyền của dân tộc.
Theo ông Hải, trong năm 2025, tổng sản lượng hải sản khai thác của toàn tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 270.000 tấn. Việc ngư dân địa phương tiếp tục vươn khơi bám biển xuyên Tết không chỉ nhằm phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.