Nghệ An: Nữ giáo viên ung thư bị điều đi biệt phái cách 35 km sẽ được trở về trường cũ
Cô giáo T.T.H. bị điều đi biệt phái sang trường cách 35 km dù bị mắc bệnh ung thư sẽ được trở lại trường cũ công tác.
Sáng 20/9, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, nếu cô T.T.H., giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) vừa chuyển đến biệt phái tại trường Phổ thông dân tộc bán trú TH Hữu Kiệm (xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An) - người mắc bệnh ung thư phúc mạc, có nguyện vọng trở lại công tác tại trường cũ sẽ được Sở tạo điều kiện.
Ông Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Càn cũng xác nhận, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có ý kiến chỉ đạo, cô giáo T.T.H. đang làm thủ tục để trở lại trường.
"Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cô H. vừa hoàn thành tốt công tác vừa có thời gian chữa bệnh", ông Ngọc nói.

Trao đổi với phóng viên, cô H. cho biết đang làm thủ tục quay lại trường cũ sau khi nhận thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Theo cô H. về trường cũ, được gia đình, đồng nghiệp cũ hỗ trợ, sẽ thuận lợi hơn trong quá trình công tác cũng như chữa bệnh.
“Tôi cũng chỉ còn 4,5 năm nữa về hưu, với tình hình sức khoẻ hiện tại, chỉ mong được ở lại trường để yên tâm công tác, không phải đi biệt phái nữa”, cô H. bày tỏ.
Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã thông tin, cô T.T.H., giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (Nghệ An) nhận được quyết định đi biệt phái về một trường ở xã Hữu Kiệm cách nhà 35 km, dù hai năm nay, cô bị mắc căn bệnh ung thư, thường xuyên đi hóa trị. Khi có chủ trương biệt phái, cô H. có xin ở lại nhưng không được chấp thuận. Sự việc gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt lãnh đạo nhà trường.
Sau khi nắm bắt thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, rà soát, yêu cầu nhà trường báo cáo. Đại diện sở khẳng định, trong văn bản hướng dẫn biệt phái giáo viên đã nêu rõ: các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1.