Năng lượng sinh khối - giải pháp quan trọng để giảm phát thải metan

Ngày 8/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn T.P Hà Nội) đề nghị bổ sung khái niệm điện sinh khối và năng lượng tái tạo từ phụ phẩm nông nghiệp, việc này không chỉ phù hợp với định hướng kinh tế tuần hoàn mà Chính phủ đang thúc đẩy và còn phù hợp với xu thế quốc tế khi nhiều quốc gia như Nhật Bản, Đức, Đan Mạch coi năng lượng sinh khối là giải pháp quan trọng để giảm phát thải metan và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.