Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nâng cao năng lực cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nâng cao năng lực cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ ngày 17-20/3, tại Quảng Ninh, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổ chức CRS (Catholic Relief Services) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tham dự khai mạc chương trình tập huấn có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh. Tham gia chương trình tập huấn có hơn 50 cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đến từ 18 tỉnh, thành phố trong nước.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tích cực, chủ động, vượt qua khó khăn làm tốt công tác huy động nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho các nạn nhân, tạo cho các nạn nhân sinh kế để nâng cao đời sống, hòa nhập cộng đồng. Nhiều tỉnh, thành Hội đã có cách thức, phương pháp vận động phù hợp, hiệu quả, lấy kết quả vận động làm thước đo; công tác quản lý quỹ nạn nhân được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.
Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm cũng thẳng thắn chia sẻ: Thực tiễn chỉ ra rằng, một số cấp Hội luôn mong muốn huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các nạn nhân trên địa bàn nhưng hiệu quả không được như mong muốn, một trong những nguyên nhân chủ yếu là tính thuyết phục các nhà tài trợ trong đề xuất dự án và kỹ năng truyền thông chưa cao.

"Việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo cho các cấp Hội thực hiện công tác huy động, quản lý nguồn lực đồng bộ, thống nhất, có kỹ năng viết, đề xuất dự án và truyền thông một cách bài bản, chuyên nghiệp, tính thuyết phục cao...", Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm khẳng định.

Các đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị tập huấn.
Các đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án trang bị cho các cán bộ Hội những kiến thức cơ bản, giới thiệu tổng quan, tìm hiểu các kỹ năng viết nhằm tối ưu hóa hoạt động vận động nguồn lực, trong đó có tính đến đặc thù, bối cảnh của từng địa phương để thiết lập hệ thống quan hệ với các nhà tài trợ, đối tác tiềm năng, hoàn thiện kế hoạch dự án vận động các nguồn lực...

Tập huấn viên hướng dẫn cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin kỹ năng viết dự án.
Tập huấn viên hướng dẫn cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin kỹ năng viết dự án.

Thông tin với hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trên 48.000 người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh; trong đó có gần 5.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân; đồng thời luôn xác định đây là trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành phát biểu tại hội nghị.

Thông qua Quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam", hằng năm tỉnh Quảng Ninh đã vận động được sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để hỗ trợ nạn nhân. Từ nguồn quỹ này, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, trợ giúp sinh kế, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình nạn nhân,... Những hoạt động không chỉ góp phần giúp các nạn nhân và gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái của dân tộc.

Các đại biểu tham dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

Ngọc Anh