Báo Đại đoàn kết Chính trị

Mô hình hóa, khoa học hóa hoạt động Mặt trận

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Mô hình hóa, khoa học hóa hoạt động Mặt trận

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Đó là gợi ý, trao đổi của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim với đại diện cấp ủy, cán bộ Mặt trận tỉnh Nam Định trong chuyến kiểm tra công tác Mặt trận ở địa phương hôm nay, 10/12.

Mô hình hóa, khoa học hóa hoạt động Mặt trận

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
phát biểu tại buổi làm việc.

Qua tìm hiểu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim cùng đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá công tác Mặt trận ở tỉnh Nam Định trong năm 2015 đã được triển khai một cách “toàn diện, trọng tâm, chủ động và có sáng tạo”.

Nổi bật là trong năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh.

Quá trình hoạt động, Mặt trận và các tổ chức thành viên nòng cốt đã có sự phối hợp, phân công đảm nhiệm các công việc cụ thể; phát huy nền tảng, kinh nghiệm 14 năm thực hiên phong trào “xây dựng khu dân cư 5 không” để gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Qua đó, đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng bằng nhiều việc làm cụ thể như: thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; đóng góp ngày công, hiến đất làm các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh; góp phần quan trọng vào kết quả: đến hết năm 2015, Nam Định đã có 100 xã đạt chuẩn NTM (48% số xã, thị trấn); huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM năm 2015”…

Là địa phương có đông đồng bào có đạo, trong năm, Mặt trận các cấp ở Nam Định tiếp tục có nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, góp phần thiết thực đoàn kết các tôn giáo trên địa bàn.

Trong đó, đã tổ chức các diễn đàn cho chức sắc các tôn giáo tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; tổ chức giải thể thao chức sắc các tôn giáo trên địa bàn; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ các tôn giáo chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2-9…

Thực hiện chức năng giám sát, thời gian qua, MTTQ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai một số hoạt động giám sát, trong đó đã thực hiện giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước với người có công; giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm và các chế độ khác đối với công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp; giám sát thực hiện việc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

Mô hình hóa, khoa học hóa hoạt động Mặt trận - 1

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
trao đổi với các cán bộ Mặt trận ở Nam Định.

Sau giám sát, MTTQ tỉnh đã có những đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề còn tồn tại…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Vũ Trọng Kim đã gợi ý, trao đổi một số vấn đề đang đặt ra cho công tác Mặt trận hiện nay.

Trong đó, theo ông Vũ Trọng Kim: Đã đến lúc chúng ta cần phải cụ thể hóa, mô hình hóa, khoa học hóa, đồng thuận hóa công tác Mặt trận hiện nay. Ở các nước tiên tiến cách hoạt động đều được mô hình hóa, theo đó quy trình hoạt động, cách thức tổ chức,chỉ đạo ra sao đều được mô tả một cách khoa học, giúp việc thực hiện bài bản, hiệu quả, không chồng chéo.

“Vào cơ quan Mặt trận, các đoàn thể của ta hiện nay thấy còn hành chính quá, không thấy rõ được quy trình tổ chức vận động như thế nào, không thấy các mô hình, tranh ảnh về việc này. Đơn cử khi mô hình hóa hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng NTM, nhìn vào có thể thấy rõ vai trò trung tâm của Mặt trận cũng như vai trò, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thành viên. Ở đó, với vai trò trung tâm, Mặt trận vừa làm công tác tuyên truyền, vận động vừa điều hành, giám sát hoạt động phối hợp giữa các thành viên; thực hiện các hoạt động hỗ trợ tổ chức thành viên khi cần…”, ông phân tích.

Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cũng gợi ý, trao đổi về ý tưởng thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa các cơ quan thuộc khối dân vận hiện hiện nay.

Theo mô hình này, các cơ quan thuộc khối dân vận sẽ có Trưởng khối, làm việc cùng trụ sở, cùng chung một bộ máy phục vụ.

Ngoài việc tiết giảm chi phí, nhân lực, cách thức này giúp cho việc phối hợp hoạt động của các cơ quan trong khối khoa học, thông suốt, hiệu quả.

Duy Hưng