Mê mẩn vẻ đẹp nguyên sơ của miền núi Trà Leng Đà Nẵng
Lần đầu tiên toàn cảnh xã miền núi Trà Leng (TP Đà Nẵng) với núi rừng nguyên sinh, sông suối, văn hóa bản sắc…được giới thiệu đầy đủ qua đợt sáng tác ảnh theo chương trình kết nghĩa với phường Sơn Trà.
Ngày 9/10, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng công bố kết quả chấm giải Cuộc thi ảnh đẹp Trà Leng đợt 1.
Cuộc thi do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Trà và xã Trà Leng (TP Đà Nẵng); Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Nhiếp ảnh và ứng dụng, Bảo tàng Đồng Đình…tổ chức.
Đây là một trong các hoạt động cụ thể hóa chương trình hành động kết nghĩa giữa 2 địa phương phường Sơn Trà và xã Trà Leng, theo chủ trương kết nghĩa giữa đồng bằng và miền núi của TP Đà Nẵng.

Trong đó các tác phẩm ảnh của Cuộc thi ảnh đẹp Trà Leng đợt 1 được thực hiện vào cuối tháng 9 vừa qua, là kết quả cụ thể qua chuyến đi làm việc, nghiên cứu thực địa tại xã Trà Leng.
Theo Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Đà Nẵng, chuyến sáng tác thu hút nhiều người yêu thích chụp ảnh, trong đó có các nghệ sĩ nhiếp ảnh kinh nghiệm, kết quả đã có hàng ngàn bức ảnh khám phá, giới thiệu vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất Trà Leng.
Ban tổ chức đã chọn 131 tác phẩm đạt chất lượng và yêu cầu, tiêu chí của cuộc thi của hơn 10 tác giả để chấm giải.
Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, các tác phẩm độc đáo, giàu cảm xúc, phản ánh chân thực, sinh động về thiên nhiên, cuộc sống, con người, văn hóa Trà Leng.


Qua các vòng chấm giải, Ban tổ chức đã chọn ra 12 tác phẩm tiêu biểu của 7 tác giả để trao thưởng và giấy chứng nhận.
Trong đó, giải đặc biệt được trao cho tác phẩm “Toàn cảnh Trà Leng" của tác giả Đỗ Văn Pháp; giải nhất cho tác phẩm "Dược liệu của rừng xanh" của tác giả Huỳnh Văn Truyền; 2 tác phẩm "Giao lưu" của tác giả Phùng Đức Dũng và "Mùa thu trên mây" của tác giả Huỳnh Văn Truyền cùng đạt giải nhì.
3 tác phẩm "Dòng sữa mẹ đại ngàn Trà Leng" của tác giả Ngô Quang Tuấn, "Đường vào Trà Leng" của tác giả Phùng Đức Dũng và "Tín hiệu mùa vàng" của tác giả Huỳnh Trương Phát cùng giải ba.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Khuyến khích cho các tác phẩm khác.



Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Anh, thành viên hội đồng giám khảo, cho biết Ban tổ chức và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp để đảm bảo tính công bằng trong suốt quá trình xét giải, nhờ vậy cuộc thi "Ảnh đẹp Trà Leng" không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho những người yêu nhiếp ảnh, mà còn gặt hái được nhiều thành quả là những tác phẩm ảnh đẹp, có giá trị về mặt thẩm mỹ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng chia sẻ, trở về Trà Leng lần này sau đợt sạt lở, những người sáng tác ảnh nhận thấy sự đổi thay về cơ sở hạ tầng khôi phục, những ngôi làng mới khang trang, nhưng còn đó những khu vực đường vào còn khó khăn rất cần được quan tâm đầu tư.





“Thiên nhiên thì làm những người chụp ảnh mê mẩn, cảnh vật hoang sơ, con người đậm chất đồng bào hiền hòa, chân chất, đoàn sáng tác sau trận mưa, cây cối, cổ thụ thoắt ẩn thoắt hiện, lúa rẫy huyền ảo, đẹp bình dị mà dâng trào cảm xúc”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Quang chia sẻ.
Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết đây là lần đầu tiên Trà Leng có vinh dự được chào đón đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người đam mê cầm máy và dành tình cảm cho địa bàn còn hoang sơ và nhiều khó khăn ở miền núi, đợt sáng tác này đã cho nhiều bức ảnh giá trị, lần đầu tiên giới thiệu toàn diện vẻ đẹp núi rừng nguyên sinh, sông suối, văn hóa đặc sắc của Trà Leng, góp phần thu hút du lịch sinh thái – cộng đồng, đầu tư nông nghiệp…
“Những bức ảnh đạt giải cũng như những tác phẩm có được trong chuyến sáng tác thực tế, là nguồn tư liệu quý giá để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, văn hóa và vẻ đẹp của Trà Leng đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, du lịch giữa hai địa phương, đồng thời sẽ tuyển chọn để xây dựng tập sách ảnh “Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng”, ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà chia sẻ.
Một số tác phẩm ảnh khác trong đợt sáng tác:





