Mặt trận Quảng Trị làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026
Từ ngày 31/3 đến ngày 1/4, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026.
Các tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị về tình hình hoạt động từ sau ngày sáp nhập tỉnh đến nay.
Báo cáo tại các buổi làm việc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cho biết, từ tháng 7/2025, các cơ quan đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Trong đó, LĐLĐ tỉnh có 700 công đoàn cơ sở và hơn 45.000 đoàn viên, thành lập mới 37 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 2.211 đoàn viên, ra mắt 3 công đoàn xã, phường; Hội LHPN tỉnh cũng nhanh chóng ổn định tổ chức tại 78 xã, phường, đặc khu với tổng số hơn 282.000 hội viên; Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã kiện toàn 100% tổ chức đoàn các cấp với 4.978 chi đoàn cùng hơn 74.300 đoàn viên, thành lập mới 11 chi đoàn doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trong chưa đầy một năm, các cấp bộ đoàn đã kết nạp mới hơn 17.200 đoàn viên, giới thiệu trên 3.200 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 1.214 đồng chí đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nói trên cho biết thêm, vượt qua những khó khăn bước đầu trong giai đoạn chuyển đổi, với sự chủ động, linh hoạt, các cơ quan đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.
Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện thiết thực, hiệu quả công tác chăm lo đời sống đoàn viên thông qua các chương trình, như: “Bữa cơm Công đoàn”, “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã có gần 18.000 đoàn viên được tặng quà với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng.
Các cấp Hội LHPN tại tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, điển hình: chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, qua đó, đã huy động được hơn 23,3 tỷ đồng, nhận đỡ đầu 1.220 trẻ mồ côi. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội cũng đã trao tặng nhiều suất quà với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo.
Tuổi trẻ Quảng Trị đã khẳng định vai trò xung kích trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số; thành lập 79 đội hình tình nguyện với trên 1.500 đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ 120.000 lượt người dân.
Nhiều công trình sáng tạo như bản đồ số “Quảng Trị on the map” hay nền tảng “Mặt trận số” đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng để lại dấu ấn đậm nét với tổng trị giá quà tặng và công trình thanh niên đạt gần 12 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng thẳng thắn nêu ra và kiến nghị các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi sáp nhập.
Cùng với việc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Trị trong thời gian qua, ông Nguyễn Chiến Thắng đề nghị, các tổ chức tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực…
Đồng thời đề nghị, xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp, tiếp thu đầy đủ những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

