Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Mang Tết an vui đến mọi nhà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mang Tết an vui đến mọi nhà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết đến Xuân về, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được hệ thống MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm, triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn mọi người, mọi nhà có một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, tặng quà bệnh Nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: PV
Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, tặng quà bệnh Nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Xuân nhân ái – Tết sẻ chia” với quy mô hoạt động rộng khắp, quy tụ nguồn lực từ ngân sách và vận động xã hội hóa.

Theo đó, thành phố dành hơn 567 tỷ đồng để trao hơn 1 triệu suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nên mùa Xuân đầm ấm, nghĩa tình cho người dân Thủ đô.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp các tổ chức thành viên dự kiến trao thêm 178.165 suất quà trị giá gần 130 tỷ đồng, theo phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trực tiếp trao tặng gần 6.000 suất trị giá trên 6,2 tỷ đồng đến tận tay các đối tượng thụ hưởng.

Các hoạt động chăm lo được triển khai thiết thực như tặng quà, thăm hỏi, tổ chức các chương trình văn hóa cộng đồng, tạo không khí Tết ấm áp cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người lao động khó khăn.

Không chỉ trao tặng quà, nhiều địa phương còn phát huy sáng kiến để người dân được trực tiếp tham gia vào không khí chuẩn bị Tết. Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình “Chợ Tết nhân ái – phiên chợ 0 đồng” được tổ chức cho người nghèo, người cận nghèo, người khuyết tật và nhóm yếu thế khác. Các hộ dân không chỉ nhận quà, mà còn được trang trải lựa chọn những nhu yếu phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình, cùng nhau gói bánh Tết hay tham gia các hoạt động cộng đồng truyền thống đón Xuân.Còn 

Tại An Giang, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã huy động tổng kinh phí hơn 254 tỷ đồng cho các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân yếu thế.

Từ nguồn ngân sách Trung ương hơn 8,1 tỷ đồng, tỉnh trao quà của Chủ tịch nước cho hơn 26.200 người có công, đồng thời trích ngân sách địa phương hơn 245 tỷ đồng để thăm hỏi và tặng quà cho hơn 301.400 người và hơn 1.000 tổ chức, trong đó có lực lượng vũ trang, lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như Phiên chợ 0 đồng, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết, tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, chương trình “Xuân biên giới” … đã được triển khai, góp phần lan tỏa mùa Xuân đến mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, chương trình “Tết nhân ái” đã được tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương tổ chức tại các khu dân cư, tạo không khí đoàn kết và sẻ chia ngay từ đầu năm. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong việc chăm lo an sinh xã hội, mang Tết đến mọi nhà.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam TP phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng xã hội hóa huy động nguồn lực lớn, với tổng mức chi hơn 5.900 tỷ đồng dành cho các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 trên địa bàn.

Các hoạt động chăm lo không chỉ tập trung vào người nghèo và hộ cận nghèo mà còn bao phủ nhiều nhóm đối tượng rộng hơn như: đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, thanh niên xa quê, người cao tuổi, phụ nữ, cựu chiến binh và các nhóm yếu thế khác.

Ngườinghèo được hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 
Ngườinghèo được hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

 Những hoạt động này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội trước thềm năm mới mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, qua đó, tạo động lực để mỗi người dân thêm vững tin, yên tâm lao động, sản xuất, chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình; để mùa Xuân không chỉ ấm áp trong từng mái nhà mà còn bền chặt trong lòng người.  

Những hoạt động chăm lo Tết của MTTQ Việt Nam các cấp cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong xã hội luôn hướng về những người yếu thế, cùng nhau chia sẻ khó khăn và lan tỏa yêu thương. Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn, sự quan tâm từ cộng đồng và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Tuệ Phương