Lũ hạ lưu đang rút dần
Ngày 12/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành lệnh rút báo động 3 trên sông Cầu (tại trạm thủy văn Phúc Lộc Phương và Đắp Cầu); rút lệnh báo động II trên sông Thương (tại trạm thủy văn Cầu Sơn). Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở vẫn rất lớn.

Về tình hình ngập lụt, hiện nay tại khu vực các thôn, tổ dân phố bị ngập nước (khu vực các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, phường Đa Mai, Tân Dĩnh, Bắc Lũng, Lạng Giang, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ) nước vẫn đang rút, hệ thống đường liên thôn, xã tại Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Hợp Thịnh đã hở, một số hộ dân ở khu vực cao đã quay trở lại dọn dẹp vệ sinh.
Tình hình ngập úng trong lòng ngòi Lái Nghiên, phường Đa Mai đã giảm xuống. Tuy nhiên khu vực trong đồng vẫn còn ngập sâu khoảng 1,5 - 1,8m.
Theo ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, mực nước các triền sông tiếp tục xuống nhưng nguy cơ xảy ra các sự cố sạt lở vẫn rất lớn, nên UBND các xã, phường trên tuyến sông Cầu, Thương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý đê tăng cường duy trì tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê để kịp thời xử lý các sự cố đê điều như đùn sủi, sạt lở, các cống dưới đê. Chuẩn bị đầy đủ để triển khai xử lý theo phương châm 4 tại chỗ. Xây dựng kế hoạch các công trình, hạ tầng bị hư hỏng, ảnh hưởng do mưa lũ gây ra…
Ông Hưởng cũng cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và các sở, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp tục có văn bản đề nghị các xã rà soát, đề xuất hỗ trợ để tổng hợp gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và nguồn hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trong những ngày qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã kết nối hàng trăm đoàn từ thiện đến tiếp tế nhu yếu phẩm tại các địa phương bị lũ tàn phá. Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh đã trích 20 tỷ đồng từ nguồn Quỹ của Ban vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ 17 địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt.