Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Liên kết tam giác phát triển Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Liên kết tam giác phát triển Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 30/1, tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ đã gặp gỡ trao đổi công tác, đẩy mạnh hợp tác liên vùng toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả trong không gian phát triển mới.

Về địa lý, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh đều nằm trên tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng; đồng thời nằm trên 3 hành lang kinh tế quan trọng gồm: Bắc Kinh - Nam Ninh - Hà Nội; Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng; Hà Nội - Lào Cai - Vân Nam, có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics.

Thời gian qua, các ngành chức năng của 3 tỉnh đã phối hợp hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như: Lập quy hoạch tỉnh; đầu tư, cải tạo, phát triển hệ thống giao thông kết nối; phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực; liên kết xây dựng các tour, tuyến du lịch; hợp tác trong khai thác thủy lợi và phòng, chống lũ lụt.

Tại hội nghị, 3 tỉnh ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trên 5 trụ cột trọng tâm nhằm thúc đẩy liên kết vùng. Nội dung nhấn mạnh phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối, hoàn thiện quy hoạch các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt, đồng thời kết nối khu công nghiệp, trung tâm logistics, khu du lịch. Các tỉnh cũng thống nhất đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù với Trung ương, xây dựng sản phẩm du lịch chung, phát triển nông nghiệp đặc trưng, hợp tác khai thác thủy lợi và phòng chống lũ lụt trên sông Cầu.

Quang cảnh hội nghị 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ. Ảnh: TN.
Quang cảnh hội nghị 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ. Ảnh: TN.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường: Trên nền tảng mối quan hệ gắn bó bền chặt về lịch sử, địa lý và văn hóa được hình thành, vun đắp qua nhiều giai đoạn, việc gặp mặt, trao đổi và ký kết hợp tác giữa 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong tháng đầu tiên của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cao của 3 địa phương trong việc cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh.

Việc hợp tác, liên kết giữa Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế riêng của mỗi địa phương, hình thành “liên kết tam giác” phát triển bền vững, mở ra không gian phát triển rộng lớn, đón đầu các cơ hội mới, tạo động lực và những bứt phá mạnh mẽ cho toàn vùng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND 3 tỉnh ký Bản ghi nhớ về một số vấn đề hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 3 tỉnh. Theo đó, thống nhất về cơ chế gặp mặt định kỳ; phối hợp, hợp tác phát triển trên một số lĩnh vực trọng tâm; đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại biên giới trong bối cảnh mới; cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

Nguyễn Thành