Lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng Hữu nghị Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Làng Hữu nghị Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn y tế, giáo dục mà còn phải có lòng kiên nhẫn và sự thấu cảm đặc biệt với các đối tượng được chăm sóc và nuôi dưỡng, giáo dục tại Làng,...

Đó là nhấn mạnh của Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Làng Hữu nghị Việt Nam tại Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX, diễn ra sáng 30/3, tại Hà Nội.
Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Làng Hữu nghị Việt Nam; bà Rosi Hohn Mizo - Chủ tịch Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam.

Trong 3 năm qua, Làng Hữu nghị Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Làng Hữu nghị Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, khám bệnh, chữa bệnh và giáo dục, dạy nghề cho các cháu; điều dưỡng, điều trị bệnh, phục hồi chức năng cho cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ tốt với Ủy ban quốc tế và các Ủy ban quốc gia về Làng Hữu nghị Việt Nam.
Làng cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung cam kết được thống nhất trong Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Ủy ban quốc tế lần thứ XVIII về Làng Hữu nghị Việt Nam.

Tiêu biểu, Làng thường xuyên duy trì điều dưỡng 60 cựu chiến binh/tháng; tiếp nhận và tổ chức, chăm sóc cho 1455 lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. Các cựu chiến binh về Làng điều dưỡng được chăm sóc chu đáo cả về vật chất và tinh thần.
Làng đã tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên từ 110 đến 120 cháu, trong đó 35 cháu đủ điều kiện và đưa về hòa nhập cộng đồng, gia đình. Phần lớn các cháu đều mắc các bệnh lý nặng, như thiểu năng tuần hoàn não, tăng động, không làm chủ được hành vi. Các cháu luôn được các cô giáo, các mẹ bảo mẫu quan tâm chăm lo, dạy dỗ; khi ốm đau, bệnh tật đều được phát hiện và chữa trị kịp thời.
Trong công tác giáo dục và dạy nghề, Làng duy trì thường xuyên 6 lớp giáo dục đặc biệt, 5 lớp dạy nghề như thêu, may, tin học, làm hoa lụa và dệt. Công tác giáo dục đặc biệt được triển khai theo giáo trình phù hợp với khả năng tiếp thu và nhu cầu hỗ trợ của từng học sinh.
Chương trình dạy nghề được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với khả năng của học sinh, giúp các em từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tính tự lập và khả năng hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Việt Nam về Làng Hữu nghị Việt Nam cho biết, nhìn lại chặng đường từ Hội nghị lần thứ XVIII đến nay, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, chặt chẽ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, sự quan tâm đặc biệt từ UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, sự quản lý, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, cán bộ, nhân viên của Làng Hữu Nghị Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam đã đạt được trong 3 năm qua, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, cán bộ, viên chức, công chức Làng Hữu Nghị cần tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được; tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu xây dựng Làng ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giao.

Ảnh: Quang Vinh.
"Làng Hữu nghị Việt Nam cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên không chỉ giỏi về chuyên môn y tế, giáo dục mà còn phải có lòng kiên nhẫn và sự thấu cảm đặc biệt với các đối tượng được chăm sóc và nuôi dưỡng, giáo dục tại Làng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, Hội Cựu binh Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước" - Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh.
Thượng tướng Phạm Hồng Hương cũng đề nghị, các Ủy ban Quốc gia tại Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản tiếp tục là những nhịp cầu, không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn chia sẻ những công nghệ y tế, phương pháp giáo dục hiện đại và lan tỏa thông điệp hòa bình của Làng ra khắp thế giới.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị cho một số thành viên của Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp tích cực đối với Làng Hữu nghị Việt Nam.