Lan tỏa mô hình sáng tạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Thời gian gần đây, các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Dân vận khéo 1+10” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở thành những điểm sáng trong đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng...
Đầu tiên phải kể đến là mô hình “Bình dân học vụ số” đang được triển khai thí điểm với mục tiêu nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng số cho người dân, nhất là người cao tuổi, nông dân, tiểu thương, phụ nữ nông thôn. Các lớp học miễn phí về kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không tiền mặt, tra cứu dịch vụ công trực tuyến… đã giúp hàng nghìn người dân ở cơ sở tiếp cận công nghệ, góp phần xây dựng xã hội số toàn diện.
Qua đó, khoảng cách số giữa các nhóm dân cư từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế – xã hội, tiếp cận thông tin chính thống, dịch vụ công thuận tiện, minh bạch. Mô hình không chỉ nâng cao năng lực tự học, tự thích ứng của cộng đồng mà còn thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả trong đời sống hàng ngày.
Một điểm nhấn đặc biệt nữa là mô hình “Dân vận khéo 1+10”, mô hình được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai sâu rộng. Với phương châm “Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vận động ít nhất 10 hộ dân cùng thực hiện mô hình, phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Thông qua mô hình này, nhiều phong trào đã được nhân rộng như: “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Nhà sạch - ngõ đẹp - môi trường trong lành”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, hay “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”.
Nhiều địa phương như Văn Giang, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động đã trở thành điểm sáng trong phong trào dân vận khéo, với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; nguồn lực xã hội hóa được khơi dậy, tinh thần tự quản của cộng đồng được nâng lên.
Một hoạt động nổi bật khác đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân là Cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, khuyến khích các địa phương sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, hướng đến mục tiêu “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Các tiêu chí của cuộc thi được cụ thể hóa rõ ràng, bao gồm: đường giao thông nông thôn được cứng hóa, có hệ thống chiếu sáng, cây xanh, biển báo; 2 bên đường sạch đẹp, có hàng rào, cổng ngõ gọn gàng; có mô hình sản xuất, dịch vụ phát triển; người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Do đó, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã có hàng trăm tuyến đường được đăng ký dự thi, trong đó nhiều tuyến đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu, tạo cảnh quan tươi mới, văn minh cho các làng quê.
Có thể khẳng định, các phong trào thi đua nói trên đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ nông thôn đến đô thị, từ cơ quan, đơn vị đến từng khu dân cư. Mỗi phong trào, mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, văn minh, thân thiện, góp phần phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh và bền vững.
Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, dân vận khéo... Qua đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự lực, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.