Báo Đại đoàn kết Giáo dục

Lan tỏa cảm hứng Giải thưởng Nobel cho khát vọng Việt Nam vươn xa

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Lan tỏa cảm hứng Giải thưởng Nobel cho khát vọng Việt Nam vươn xa

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chiều 15/9, tại TP Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Đại học quốc tế RMIT Việt Nam tổ chức triển lãm và đối thoại Giải thưởng Nobel 2025, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu từ Thụy Điển và Việt Nam để cùng khám phá các di sản Nobel cho đến nay.

Tại chương trình, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết, chương trình triển lãm và đối thoại lần này tiếp nối đà phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược về khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo được ký kết giữa 2 nước. Vào tháng 6 năm 2025, Thủ tướng Ulf Kristersson và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức ký kết thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự triển lãm và đối thoại Giải thưởng Nobel 2025. Ảnh: Tuyết Lưu.
Đại biểu tham dự triển lãm và đối thoại Giải thưởng Nobel 2025. Ảnh: Tuyết Lưu.

Quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Thụy Điển phản ánh cam kết chung của cả hai quốc gia đối với phát triển bền vững, giáo dục chất lượng cao và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự kiện này cũng củng cố vai trò của Thụy Điển là đối tác lâu năm hỗ trợ Việt Nam trên hành trình phát triển, từ viện trợ nhân đạo đến hợp tác tích cực trong lĩnh vực AI và công nghệ xanh.

Ông Layton Pike - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế và Hợp tác của Đại học quốc tế RMIT phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuyết Lưu.
Ông Layton Pike - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế và Hợp tác của Đại học quốc tế RMIT phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuyết Lưu.

Theo ông Layton Pike - Phó Hiệu trưởng phụ trách Quốc tế và Hợp tác của Đại học quốc tế RMIT nhấn mạnh, cuộc đối thoại và triển lãm này tôn vinh sự đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp tục phát huy các hỗ trợ của Thụy Điển đối với chuyển đổi số của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển theo Nghị quyết 57, coi KHCN và trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực cho sự phát triển và tăng trưởng quốc gia. Sự kiện cũng là dịp truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam vươn tới những đỉnh cao về KHCN và đổi mới sáng tạo, đồng thời củng cố mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa 2 nước.

Tại chương trình, các diễn giả nổi tiếng từ Thụy Điển cũng tham gia đối thoại trực tuyến với trung tâm sự kiện tại TP Hồ Chí Minh, để làm rõ sự lan tỏa của Giải thưởng Nobel đến các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong đó, tham luận với chủ đề “Giải Nobel Vật lý – Hậu trường” của Giáo sư Ulf Danielsson, nhà vật lý lý thuyết tại Đại học Uppsala và là thành viên của Ủy ban Nobel vật lý, đã nhấn mạnh đến các cơ hội để nâng tầm tri thức. Ông dẫn chứng và mô tả quy trình lựa chọn giải Nobel vật lý và suy ngẫm về giải thưởng này dành cho AI và học máy vào năm 2024. Cho đến nay, AI đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nhiều quốc gia.

Bà Virginia Dignum - Giáo sư Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, Đại học Umeå (Thụy Điển) thảo luận trực tuyến từ Thụy Điển. Ảnh chụp màn hình.
Bà Virginia Dignum - Giáo sư Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, Đại học Umeå (Thụy Điển) thảo luận trực tuyến từ Thụy Điển. Ảnh chụp màn hình.

Với bài tham luận về chủ đề “Vượt qua cơn sốt AI: Cân bằng đổi mới và trách nhiệm xã hội”, bà Virginia Dignum - Giáo sư Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, Đại học Umeå (Thụy Điển) đã thảo luận về sự cần thiết của một cách tiếp cận AI có trách nhiệm, nhấn mạnh vào niềm tin, sự hợp tác và lợi ích chung. Theo Giáo sư Đại học  Umeå, kinh nghiệm của Thụy Điển về ứng dụng AI sẽ giúp Việt Nam triển khai hiệu quả hơn AI vào cuộc sống, đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực cơ bản.

Tham gia chương trình, các diễn giả cũng nhấn mạnh đến các chương trình, giải pháp hợp tác song phương trên các lĩnh vực để cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, được Bộ Chính trị Việt Nam thông qua vào tháng 12 năm 2024, trong đó xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng chi tiêu cho R&D lên 2% GDP, phát triển nền kinh tế số và trở thành trung tâm khu vực về AI và công nghệ tiên tiến. Triển lãm và Đối thoại Nobel 2025 đáp ứng tầm nhìn này bằng cách truyền cảm hứng cho giới trẻ, khuyến khích hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời ủng hộ tinh thần đổi mới sáng tạo, là nội dung và mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 57.

THÀNH LUÂN - TUYẾT LƯU