Lâm Đồng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2025–2030
Từ ngày 9 đến 11/10, tại Hội trường Học viện Lục quân (phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi hoàn tất việc hợp nhất các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông theo mô hình tổ chức mới. Đại hội đã tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển 5 năm qua và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá nhằm kiến tạo nền tảng cho Lâm Đồng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2025–2030.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng. Đây là lúc toàn Đảng bộ cần thể hiện quyết tâm cao, khát vọng lớn, phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên mạnh mẽ, bền vững.”
Với chủ đề xuyên suốt: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận dân chủ, đóng góp sâu sắc vào các văn kiện trình Đại hội, đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời đề ra mục tiêu phát triển đến năm 2030: Xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 và biến động toàn cầu.
Ông nhấn mạnh: “Sự hợp nhất ba địa phương đã mở ra không gian phát triển rộng lớn và đa dạng. Từ trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đà Lạt, năng lượng tái tạo, du lịch biển Bình Thuận, đến di sản địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông… Tất cả đều là nguồn lực quý báu, cần được khai thác hiệu quả để đưa Lâm Đồng bứt phá.”

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ các thách thức cần khắc phục: quy mô kinh tế còn nhỏ so với tiềm năng; hạ tầng giao thông, hạ tầng số còn yếu; công nghiệp phát triển chưa xứng tầm; đời sống người dân vùng sâu còn khó khăn; công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế, thậm chí có cán bộ sai phạm bị xử lý kỷ luật hoặc hình sự.
Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu: “Phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh lên hàng đầu; xem đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt.”

Đại hội thống nhất cao 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025–2030, bao gồm: Thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo nền tảng phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại. Tập trung quy hoạch không gian phát triển mới, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số. Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kết mật thiết với nhân dân.
Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, số hóa, đẩy mạnh kinh tế tư nhân, liên kết vùng và liên kết ngành. Phát triển hài hòa giữa kinh tế – văn hóa – môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo vệ rừng, biển, giữ gìn bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng – an ninh – đối ngoại, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hội nhập sâu rộng và hiệu quả.
Đặc biệt, Đại hội xác định 3 khâu đột phá phát triển chiến lược trong nhiệm kỳ mới: Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, đô thị mới, du lịch – dịch vụ tầm khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng chuyển đổi số toàn diện. Phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực chính của tăng trưởng.

Với quyết tâm chính trị cao và định hướng phát triển rõ ràng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I đã mở ra một chương mới trong hành trình phát triển. Tỉnh đang đứng trước cơ hội bứt phá để trở thành cực tăng trưởng quan trọng, một điểm sáng về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và phát triển bền vững của cả nước. Lâm Đồng sau hợp nhất không chỉ là một tỉnh mới về địa lý – hành chính, mà còn là biểu tượng của khát vọng đổi thay, sức mạnh đoàn kết và bản lĩnh vươn lên.