Lai Châu khởi công hai dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Ngày 19/12, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khởi công các Dự án: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình; Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu. Đây là các công trình của tỉnh Lai Châu được lựa chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự buổi Lễ có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu...
Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng Sơn Bình được thực hiện tại xã Bình Lư với mục tiêu xây dựng quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng tổng hợp có quy mô lớn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển các loại hình du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Lai Châu.
Dự án có quy mô phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cho khoảng 300.000 lượt khác du lịch/năm, gồm: Du lịch nghỉ dưỡng; du lịch mạo hiểm; du lịch sinh thái. Tổng diện tích đất Dự án dự kiến khoảng 106,19 ha, gồm 6 khu được chia thành 2 giai đoạn để thực hiện.
Đối với Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu là công trình giao thông trọng điểm kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).
Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8 km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63 km, hầm phụ dài khoảng 2,65 km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm.
Dự án hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết được những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22 km đường đèo Hoàng Liên, góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng.
Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, việc đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên không những là giải pháp để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn về giao thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.