Kỳ vọng của cử tri Lạng Sơn gửi đến các ứng viên trước ngày bầu cử
Những ngày này, tại nhiều xã khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn, các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được tổ chức trong không khí dân chủ, cởi mở. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề gắn với đời sống và sự phát triển của khu vực biên giới.
Băn khoăn về sinh kế và phát triển kinh tế là nội dung được người dân quan tâm nhiều nhất. Cử tri cho rằng trong những năm qua, đời sống người dân vùng biên đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước. Tuy nhiên, tại một số khu vực, thu nhập của người dân vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao.
Ông Nông Văn Lực, Cử tri thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, chia sẻ: “Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản cho bà con vùng biên. Khi đời sống người dân ổn định, góp phần yên tâm bám đất, bám bản”.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề cập đến tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu. Người dân tại khu vực Tân Thanh và Hữu Nghị cho rằng hoạt động thương mại biên giới có vai trò quan trọng đối với đời sống của nhiều hộ dân. Vì vậy, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội trong tương lai sẽ có tiếng nói thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương.
Mong muốn cải thiện hạ tầng vùng biên Ngoài vấn đề sinh kế, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh. Theo đó, việc cải thiện hạ tầng không chỉ giúp nâng cao đời sống của người dân mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững ổn định khu vực biên giới.
Một nội dung khác được nhiều cử tri vùng biên đề cập là trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc giữ mối liên hệ với nhân dân. Cử tri cho rằng đại biểu Quốc hội không chỉ cần có năng lực, trình độ mà còn phải thực sự gần dân, hiểu rõ đời sống của người dân vùng biên để phản ánh những vấn đề thực tiễn tại nghị trường. Với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân tán, nhiều cử tri ở các xã biên giới mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên trở lại địa phương để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân.
Trước những ý kiến của cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được người dân quan tâm. Các ứng viên cho rằng những kiến nghị của cử tri về phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng và cải thiện đời sống nhân dân đều là những nội dung thiết thực cần được quan tâm trong quá trình xây dựng chính sách và giám sát việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn - ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV, cho biết: “Đại biểu Quốc hội là những đại biểu được Nhân dân tin tưởng bầu lên. Các đại biểu được bầu sẽ nỗ lực phát huy vai trò đại diện của mình, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan chức năng”.
Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, người dân có thêm thông tin để đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng ứng viên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các ứng viên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó hoàn thiện chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.
Qua các buổi tiếp xúc cử tri, có thể thấy cử tri vùng biên ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Những trao đổi thẳng thắn giữa cử tri và các ứng viên đã góp phần tạo nên không khí dân chủ, cởi mở trước ngày bầu cử, đồng thời giúp cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.