Kỷ niệm 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam: Hành trình nghệ thuật qua nhiều thế hệ
Tối 12/3, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (1956–2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Dấu mốc này không chỉ ghi nhận chặng đường bền bỉ gìn giữ nghệ thuật múa rối dân tộc, mà còn khẳng định vai trò của đơn vị như một trung tâm sáng tạo và lan tỏa nghệ thuật rối hàng đầu cả nước.
Ngày
12/3/1956, Nhà hát Múa rối Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiền
thân là Tổ Múa rối Việt Nam, đã được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Từ đó đến nay, Nhà hát đã trải qua 5 lần đổi tên, nâng cấp: Đội Múa rối
Trung ương, Đoàn Múa rối Trung ương, Nhà hát Múa rối, Nhà hát Múa rối Trung
ương và Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Trải
qua 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (1956-2026), Nhà hát Múa rối Việt
Nam luôn khẳng định là trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước với các
nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.