Kiều hối về TP Hồ Chí Minh năm 2025 vượt mốc 10 tỷ USD, tăng 8,3%
Năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất từ trước đến nay, lần đầu vượt ngưỡng kỹ thuật 10 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh niềm tin của kiều bào vào môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và chính sách điều hành nhất quán của Việt Nam.
Chiều 4/2, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực II cho biết, năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt khi lượng kiều hối chuyển về TP Hồ Chí Minh đạt trên 10 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng 8,3% so với năm 2024 thể hiện xu hướng phục hồi tích cực và sức hấp dẫn bền vững của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, kiều hối chuyển về qua các công ty kiều hối tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 71,8% tổng lượng kiều hối, tăng 8,8% so với năm trước. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển qua các ngân hàng thương mại chiếm 28,2%, tăng 7%. Cơ cấu này cho thấy hệ thống dịch vụ chi trả kiều hối ngày càng đa dạng, thuận tiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và kiều bào.
Xét theo khu vực địa lý, cơ cấu kiều hối không có nhiều thay đổi về tỷ trọng, song tốc độ tăng trưởng cao hơn so với các năm trước. So với năm 2024, lượng kiều hối từ châu Á tăng 3,2% và vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 48,9% tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố. Kiều hối từ châu Âu tăng 16%; châu Mỹ tăng 11,8%; châu Đại Dương tăng 15,1%; đặc biệt, châu Phi ghi nhận mức tăng mạnh 39,3%.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực II, kết quả kiều hối năm 2025 mang ý nghĩa dấu ấn quan trọng, gắn liền với các yếu tố thúc đẩy từ cơ chế, chính sách, chất lượng dịch vụ chi trả và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.
Ông Nguyễn Đức Lệnh nhấn mạnh, yếu tố then chốt là sự phát triển ổn định của kinh tế – xã hội, kinh tế vĩ mô được giữ vững, cùng với chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối ổn định, nhất quán. Những yếu tố này đã và đang củng cố niềm tin của nhà đầu tư và kiều bào, qua đó tiếp tục thu hút nguồn lực kiều hối phục vụ phát triển kinh tế thành phố.