Không phải là duy nhất
Kinh tế Việt Nam đang hứa hẹn tăng trưởng mạnh khi tiến gần các thị trường rộng lớn trong nội khối Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Nếu như TPP được Quốc hội các nước liên quan thông qua thì đây chính là nền tảng khá tốt vì chắc chắn xuất khẩu sẽ tăng trưởng ở mức 28,4%. Thế nhưng trước thông tin TPP có thể không được Tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ thông qua, bàn về vấn đề này nhiều ý kiến bày tỏ sự quan ngại với lý do hoạt động giao thương qua nhiều nước bị giới hạn, khả năng mở rộng thêm thị trường đã bị thu hẹp.
Rõ ràng Việt Nam đánh giá cao sự tác động tích cực của TPP với nền kinh tế nói chung và nhiều ngành khác nói riêng như dệt may, thủy sản,… Tuy nhiên, trường hợp TPP không được đa số Quốc hội các nước liên quan thông qua thì hoạt động thương mại của Việt Nam vẫn ổn định do kinh tế Việt Nam tương đối đa dạng về quan hệ thương mại- theo giới chuyên gia. Tính đến năm 2016 Việt Nam đã có trên 150 hiệp định đa phương, song phương với các nước, trong đó có nhiều hiệp định thương mại (FTA), nhiều thị trường xuất khẩu đang được đánh giá cao thông qua chỉ số kim ngạch xuất khẩu.
Đơn cử, thị trường EU đang duy trì vị trí thứ 2 trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam, chiếm 18% giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong năm 2015, xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,2 tỷ USD. Chưa hết, còn một thị trường tiềm năng khác là thị trường ASEAN. Thị trường ASEAN sẽ rộng cửa hơn với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập. Với khoảng 600 triệu dân, cho nên dự báo hoạt động giao thương của khu vực sẽ sôi động, tạo đà cho kinh tế các nước thành viên tăng trưởng cao. Không riêng thị trường EU, thị trường ASEAN, nhiều thị trường khác đang kỳ vọng sẽ kích thích đầu tư trong tương lai gần.
TPP là hiệp định thương mại có giá trị cao đối với một số ngành như dệt may, nông sản,… Với ngành dệt may, TPP giúp giảm thuế suất xuống còn 0% khi vào thị trường một số nước trong nội khối. Có điều muốn hưởng thuế 0%, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về nguyên phụ liệu, quy tắc xuất xứ. Và thực tế, các doanh nghiệp trong ngành chưa thật sự chuẩn bị kỹ về nguồn nguyên liệu. Tương tự như mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu, nếu TPP được ký kết thì chỉ một số mặt hàng đồ gỗ có thuế nhập khẩu, còn lại về 0%. Hiện chưa có TPP nhưng đơn hàng của doanh nghiệp vẫn ổn định và ngành gỗ vẫn tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra.
Như vậy, TPP không phải là duy nhất cho nền kinh tế Việt Nam vì còn có các hiệp định thương mại khác, còn nhiều thị trường có dư địa lớn mà doanh nghiệp Việt có thể thâm nhập. Song không vì thế mà chủ quan, bởi vì diễn biến thị trường luôn luôn có những thay đổi bất ngờ đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm thông tin và chủ động có kế hoạch cụ thể cho các tình huống bất lợi.