Khẳng định vai trò Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới
5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến trên 4,8 triệu m2 đất, tài sản trên đất mở rộng đường liên thôn, liên xã, đường nội đồng và xây dựng công trình phúc lợi công cộng, đóng góp trên 1.000 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả với cách làm sáng tạo, thực chất góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện hiệu quả 2.504 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới; tổ chức 3.248 lớp tập huấn, truyền thông cho 259.840 lượt cán bộ, hội viên về xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; duy trì chăm sóc trên 7.500 “Đoạn đường hoa”…
Hội Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới", duy trì và xây dựng mới 735 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng 335 mô hình “Hàng cây nông dân”; xây dựng 79 khu dân cư nông thôn mới, 151 vườn mẫu…
Hội Cựu chiến binh thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, duy trì và mở rộng mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; vận động hiến đất 785.577 m2, góp tiền 16.079 triệu đồng, tham gia 89.896 ngày công lao động, vật chất khác để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 41.391km đường giao thông nông thôn, 701 km kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng 210 cầu, cống…
Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ đất Tổ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì hoạt động 350 mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, hơn 200 mô hình “Đoạn đường hoa thanh niên”, 148 mô hình “Khu dân cư, chi đoàn kiểu mẫu”; đóng góp trên 280.000 ngày công thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng và chỉnh trang hàng nghìn km đường hoa, tuyến đường thanh niên tự quản...
Sau 5 năm triển khai, cuộc vận động không chỉ góp phần quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân mà còn là “chất keo” gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh theo hướng bền vững.