Khai mạc Sóng Festival “Một chạm – Vạn niềm tin"
Tối 18/10, tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Sóng Festival với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đến dự lễ khai mạc và chỉ đạo tại sự kiện.
Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Chiến dịch Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 5 do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết: Đây không chỉ là một lễ hội sôi động dành cho giới trẻ mà còn là diễn đàn cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và nhân dân thấy được thành tựu quan trọng của ngành ngân hàng, ngành tài chính trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
“Những con số biết nói với hàng trăm nghìn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận trên nền tảng mạng xã hội cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không tiền mặt. Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số. Festival hôm nay diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm (2021-2025) để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, thành công của Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20-25%/năm. Chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đến công chúng với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng, tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán; tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt; mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số đổi mới sáng tạo. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ, Việt Nam đã xây dựng được một hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và hiệu quả.
Các công nghệ tiên tiến như QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.
Tại lễ khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng khẳng định: Từ năm 2020 đến nay, Ngày Thẻ Việt Nam trở thành sự kiện thường niên giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội. Qua từng mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu sắc không chỉ với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ mà với hàng triệu người dân, đặc biệt là giới trẻ - lực lượng tiên phong trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.