Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI: Sống phúc âm vì hạnh phúc của đồng bào
Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Cà Mau đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh, qua đó khẳng định trách nhiệm của người Công giáo Cà Mau với dân tộc, với đất nước.

Với lòng “Mến Chúa, yêu người”, đồng bào Công giáo tỉnh Cà Mau đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đa phần giáo dân tỉnh Cà Mau sống ở vùng nông thôn nên ai cũng nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Tiêu biểu là doanh nghiệp tư nhân Ngọc Đức Tài của ông Nguyễn Văn Định tại thị trấn Sông Đốc với 14 xe cơ giới hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho con em giáo dân. Hay như Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát do bà Phan Thị Thanh Vân làm chủ, chuyên sản xuất giống thủy sản chất lượng cao, phân phối trên 790 triệu con giống cua, tôm hàng năm; ông Tô Văn Thế ở giáo xứ U Minh đã cơ khí hóa nông nghiệp, sở hữu 3 máy cày, máy xới, máy gặt đập liên hợp…
Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo trong tỉnh cũng tích cực hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng, ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Theo Linh mục Nguyễn Hoàng Hôn - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau, “bác ái” chính là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo tỉnh Cà Mau. Giai đoạn 2020 – 2025, các giáo xứ trong tỉnh đã vận động công tác bác ái, xã hội được hơn 102 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ thiên tai và tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội khác...
Nhiều linh mục đã phát huy vai trò và uy tín để vận động các nguồn lực tham gia vào lĩnh vực này. Điển hình như Linh mục Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau đã vận động cất 350 căn nhà tình thương, xây 22 cây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên trung cấp, cao đẳng, đại học; hỗ trợ xe đạp 1.300 chiếc cho học sinh nghèo. Đặc biệt, trong năm 2025, linh mục Nguyễn Văn Vinh đã tổ chức lễ tạ ơn mừng 15 năm thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm nuôi dạy trẻ Khuyết tật – Mồ côi Nhân Ái tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.
Nhiều họ đạo đã mở các trường mẫu giáo tư thục, lớp học tình thương do nữ tu quản lý, được phụ huynh tin tưởng. Phong trào khuyến học, khuyến tài cũng được hưởng ứng tích cực. Hàng ngàn học sinh, sinh viên được hỗ trợ tiền, quần áo, tập vở, xe đạp. Nhiều giáo xứ như Hòa Thành, Ao Kho, Kinh Ba, Rạch Gốc, Khánh Minh, Khánh Hưng… đã hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Đặc biệt, các nữ tu Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã giúp đỡ trên 500 em học sinh và 71 sinh viên nữ, không kể lương giáo, từ lớp một đến đại học.
“Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để yêu thương và phục vụ” là kim chỉ nam cho hoạt động trong đời sống đạo và đời của đồng bào Công giáo tỉnh Cà Mau. “Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thực hiện tốt các trách nhiệm công dân và chu toàn bổn phận của người Kitô hữu đồng hành với dân tộc, phát huy những giá trị, đạo đức xã hội để góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Linh mục Nguyễn Hoàng Hôn khẳng định.