Hương Sơn (Hà Nội): Đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, công cộng trên địa bàn
Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo 197 xã Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã Hương Sơn năm 2025. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị – xã hội quan trọng góp phần trực tiếp vào mục tiêu xây dựng Hương Sơn “văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện”.
Trong thời gian qua, việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng luôn được xã Hương Sơn chú trọng. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có nhiều chuyển biến, tình trạng vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu từng bước được kiềm chế. Các tuyến đường chính của xã đã được chỉnh trang, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn giao thông; trật tự đô thị, trật tự công cộng tại khu vực chợ, trường học cơ bản ổn định.Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ các buổi sinh hoạt thôn, các bản tin phát thanh, đến hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, qua đó lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, nổi lên là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, nhất là tại khu vực chợ trung tâm xã và dọc các tuyến đường liên xã. Một số hộ dân còn tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng xử lý; tình trạng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông chưa được khắc phục triệt để. Trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là với học sinh đi học bằng xe đạp điện, xe máy.

Xuất phát từ thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Ban Chỉ đạo 197 đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 08/9/2025 và tôi đã ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 12/9/2025 về việc thành lập 25 Tổ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các thôn trên địa bàn xã Hương Sơn. Đây là bước đi quan trọng, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở, đưa chủ trương của xã vào thực tiễn đời sống hàng ngày của nhân dân.
Với khẩu hiệu hành động “Làm đến nơi – giữ đến chốn”, mục tiêu của kế hoạch là kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Xóa bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn, hình thành ý thức văn hóa giao thông trong mỗi người dân.
Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn để việc triển khai đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo 197 xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa giao thông trong các hoạt động ngoại khóa của trường học; chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên, học sinh – lực lượng dễ vi phạm nhưng cũng dễ thay đổi nếu được định hướng đúng. Nêu gương điển hình, biểu dương người dân, hộ gia đình chấp hành tốt, đồng thời phê bình công khai những trường hợp cố tình vi phạm. Cùng với đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong đó, công an xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi: điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe trái phép… Kiên quyết giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh; xử lý dứt điểm các điểm “nóng” tồn tại kéo dài.

Đặc biệt để chương trình triển khai hiệu quả cần gắn với trách nhiệm người đứng đầu. “Ngay sau khi hội nghị kết thúc, yêu cầu trưởng các thôn tổ chức họp Tổ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng tại địa bàn thôn mình phụ trách để triển khai Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ; đảm bảo sáng ngày mai, 18/9 các thôn trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán”, Phó Chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.