Huế ra công điện khẩn phòng chống đuối nước
Ngày 30/10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, nước lũ trên các sông ở TP Huế đang xuống chậm. Chính quyền địa phương đã ban hành công điện khẩn về việc phòng chống đuối nước trong và sau lũ.
Lúc 8h sáng nay, nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 3,54 m, vượt mức báo động 3 là 0,04 m; sông Bồ là 4,39m, dưới mức báo động 3 là 0,11m. Tuy nhiên, một số tuyến đường nước vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ các sông xuống chậm ở mức dưới báo động 3. Trong 24 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm. Các sông Hương, sông Bồ xuống mức trên báo động 2 đến dưới báo động 3.
Tại một số tuyến đường giao thông, khu dân cư, nước đã bắt đầu rút dần, người dân đang tất bật dọn dẹp, vệ sinh môi trường.
Đây là lần thứ hai nước lũ rút trong đợt mưa lũ chồng lũ này. Trước đó, sáng 29/10, nước lũ bắt đầu xuống chậm, người dân khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, đưa các phương tiện đi sửa chữa.
Tuy nhiên, do mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước lũ trên sông Hương, sông Bồ lên cao trở lại vào tối 29/10, gần bằng đỉnh lũ ngày 27/10, khiến nhiều tuyến giao thông, khu dân cư ngập sâu trở lại.
Cùng ngày, UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn về việc tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.
Trước đó, địa phương cũng đã ban hành các công điện đề cập việc tăng cường truyền thông các kỹ năng, quản lý phòng ngừa các tai nạn đuối nước trước, trong và sau lũ đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.
Tuy nhiên, trong lũ và sau lũ trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước thương tâm do nước chảy xiết và dòng chảy phức tạp; địa hình thay đổi, xuất hiện hố sâu nguy hiểm; nước đục, khó quan sát và đặc biệt là tâm lý chủ quan, bất cẩn sau khi lũ rút.
Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp; mực nước trên các triền sông vẫn còn ở mức cao và có nhiều dòng chảy mạnh bất thường.
Để hạn chế các tai nạn đuối nước, thương tích có thể xảy ra, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ.
Tăng cường tuyên truyền về các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước; phát huy hiệu quả phương châm “tự quản tại chỗ”, nâng cao vai trò của trưởng thôn, tổ dân phố và người dân trong công tác tự quản; cha mẹ quản lý, bảo vệ con em; tuyệt đối cảnh giác khi đi lại qua vùng ngập nước, không cho trẻ em vui chơi gần sông, suối và tuân thủ hướng dẫn cảnh báo an toàn của lực lượng chức năng.